Theo tờ India Times (Ấn Độ), cơn ác mộng động đất tại Nepal thực chất đă được các nhà khoa học tiên đoán từ trước. Tuy nhiên, các chuyên gia lo rằng vụ động đất tại Nepal vẫn chỉ mới là “phần nổi của tảng băng”. Nhiều khả năng sẽ có một vụ động đất với sức tàn phá gấp 32 lần cơn ác mộng cuối tuần qua tại Nepal.
Cơn ác mộng được báo trước
Cơn ác mộng động đất tại Nepal đă gây nên hàng ngàn thương vong
Theo tờ India Times, các chuyên gia hồi đầu tuần qua đă dự đoán rằng Nepal chuẩn bị đón nhận một cơn dộng đất vô cùng khủng khiếp. Vào hồi tháng 2-2014, các chuyên gia cũng đă dự đoán sẽ có một cơn địa chấn xảy ra trên mảng địa chất Ấn Độ khi phân tích các vết rạn nứt địa chất tại khu vực.
Thậm chí một nhóm khoa học gia đă đến thủ đô Kathmandu của “nóc nhà thế giới” để lập một kế hoạch cứu người dân tại thành phố này. Thế nhưng, họ lại không thể ngờ rằng cơn ác mộng lại ập đến quá nhanh, chỉ bảy ngày sau khi họ đến được thủ đô Nepal. Các chuyên gia thống kê, vụ động đất lần này có sức tàn phá lớn thứ năm trong ṿng 205 năm qua tại Kathmandu.
Sẽ có một cơn động đất tàn phá gấp 32 lần
Các mảng địa chất hiện đang có nhiều biến động
Theo ông Harsh K Gupta (nguyên giám đốc Viện nghiên cứu Địa chất Quốc gia tại Hyderabad), cơn ác mộng tại Nepal tuần qua chỉ mới là “phần nổi của tảng băng”. Ông cho rằng cơn địa chấn tại Nepal vẫn chưa giải phóng hết tất cả năng lượng hiện đang dồn nén tại khu vực.
Các chuyên gia cho rằng cơn động đất vừa qua tại Nepal có sức công phá tương đương 100 triệu tấn thuốc nổ TNT. Nhưng sức công phá này chỉ bằng 5% số năng lượng đang bị dồn nén. Nói nôm na, vẫn c̣n “hàng tỷ tấn thuốc nổ” chưa được giải phóng hết khỏi mảng địa chất khu vực.
Trả lời tờ India Express, ông Gupta dự đoán: “Mảng địa chất khu vực này vẫn đang bị dồn nén rất lớn. Nhiều khả năng sẽ xảy ra thêm một cơn động đất lớn, thậm chí là một chuỗi các vụ động đất, với mức cao hơn 8 độ Richter.”
Trong khi đó, nhà khoa học Sankar Kumar Nath tại học viện IIT Kharagpur lo sợ một cơn địa chấn lên đến 9 độ Richter nhiều khả năng sẽ bất ngờ xuất hiện. Trả lời tờ Indian Express, ông khẳng định rằng:
“Thà có một vài cơn động đất 7.9 độ Richter (tương tự vụ động đất tại Nepal – ND) c̣n hơn phải đương đầu với một cơn động đất lên đến 9 độ Richter. Khi đó mới thật sự là thảm họa”.
VietBF © Sưu tầm