Không, mà ngược lại. Tổng doanh thu rạp phim toàn thế giới những năm qua tăng trưởng kỷ lục trong lịch sử ngành công nghiệp giải trí. Cụ thể doanh số năm ngoái đạt 38,6 tỷ USD, trong đó thị trường doanh số Mỹ dẫn đầu và Trung Quốc thứ 2.
Doanh thu tiền vé của thị trường rạp phim Mỹ tăng hơn 7% và toàn cầu là 5% so với năm 2015. Mỹ thu tiền vé đạt 11,4 tỷ USD. Có khoảng 11% người Mỹ thường xuyên đi rạp, những khách hàng quen này đã đóng góp 48% tổng doanh thu.
Mỹ và Canada cũng có ít nhất 71% dân số từng một lần ghé rạp trong năm 2016, tăng 2% so với 2015. Ngạc nhiên hơn nữa là phụ nữ đi xem áp đảo nam giới. Những bộ phim ăn khách như Rogue One: A Star Wars Story, American Captain, Finding Dory, The Secret Life of Pets, The Jungle Book (2016), Deadpool....
Trái với luồng dư luận cho rằng, chia sẻ phim ảnh trên internet sẽ có ảnh hướng xấu tới doanh thu rạp phim. Thực sự internet lại đang quảng cáo rất tốt cho thị trường rạp phim trong những năm qua.
Chris Dodd, người đứng đầu hiệp hội điện ảnh Mỹ cho biết, công chúng rất hào hứng đi rạp, và các thống kê chỉ ra thực tế rằng ngành công nghiệp giải trí ở khu vực này (Mỹ, Canada) được dự kiến sẽ tăng hơn nữa.
Sau Mỹ là Trung Quốc, với doanh thu 6,6 tỷ USD. Bản báo cáo của hiệp hội điện ảnh cho biết, số người đi rạp ở Trung Quốc có độ tuổi trẻ, trung bình 18-24. Nhóm tuổi này đã đi rạp khoảng 5,9 lần trong năm 2015 và 6,5 lần trong năm 2016.
Mặc dù số phim 3D đã có mặt nhiều hơn trong các rạp vào năm 2016, nhưng doanh thu vé 3D giảm 8%, xuống còn 1,6 tỷ USD.
Với sự xuất hiện của internet, không chỉ ngành giải trí có lợi mà rất nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ đã từ trạng thái thua thiệt khi các doanh nghiệp lớn chiếm hết quảng cáo trên báo giấy hay TV, thì ngày nay họ có thể cạnh tranh được bằng cách tận dụng internet.