Theo Phật Giáo Tây Tạng, Lạt ma là hiện thân của giáo pháp. Thời gian tu học của các vị Lạt-ma rất gian nan. Trước hết các vị học tập kinh điển giáo pháp và thực hành thiền định. Sau khi sống viễn li (nhập thất) ít nhất ba năm mới được mang danh Lạt-ma và giảng dạy. Vậy mà một trong những lạt ma Phật giáo hàng đầu Tây Tạng đă hoàn tục để cưới "thanh mai trúc mă"- cô gái là bạn thân 19 năm ở Ấn Độ.
Lạt ma Thaye Dorje ngồi gần cô dâu Rinchen Yangzom (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Shanghaiist
Từ nhỏ, Thaye Dorje đă được gọi là hóa thân thứ 17 của Lạt ma Karmapa, lănh đạo của một trong 4 trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, lạt ma 33 tuổi khiến các Phật tử ngạc nhiên khi hôm qua thông báo đă cưới vợ, theo Shanghaiist.
Ông tuyên bố đă cưới cô dâu Rinchen Yangzom, 36 tuổi, trong một buổi lễ riêng tư tại New Delhi, Ấn Độ hôm 25/3. Hai người quen biết nhau đă 19 năm và "t́nh bạn cuối cùng trở thành mối liên hệ tâm linh đặc biệt".
Theo Hindustantimes, cô dâu từng du học ở châu Âu, được chú rể cầu hôn theo truyền thống Tây Tạng vào ngày 19/1.
Phát ngôn viên của văn pḥng lạt ma Thaye Dorje cho biết, dù đă hoàn tục nhưng ông vẫn tiếp tục "làm nhiệm vụ của Karmapa, bao gồm việc giảng dạy và ban phước cho các Phật tử khắp thế giới". Ông sẽ tới Thụy Điển, Tây Ban Nha và Pháp vào tháng 7 và tháng 8 tới.