Một cuộc họp thượng đỉnh giữa TT Mỹ ông Donald Trump và nhà độc tài Hàn Cộng Kim Chính Ân sắp xảy ra. Ngoài các nghi lễ ngoại giao thì vấn đề chính là thỏa thuận hai bên.
Phía Bắc Hàn sẵn sàng xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân với điều kiện Mỹ phải rút quân khỏi Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Văn Tại Dần ngày 19/4 cho biết Triều Tiên đã thể hiện cam kết “phi hạt nhân hóa”. Ông Văn Tại Dần và ông Kim Chính Ân dự kiến gặp mặt vào ngày 27/4 tới.
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin về kết quả phiên họp của đảng Lao động Triều Tiên hôm qua 20/4, trong đó nhà lãnh đạo Kim tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, đồng thời đóng cửa khu thử nghiệm hạt nhân ở phía bắc của nước này.
Cũng trong phiên họp, Triều Tiên tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu không có các hành động khiêu khích cũng như mối đe dọa xóa sổ chính quyền Bình Nhưỡng (yêu cầu Mỹ cần rút quân). Chính quyền Kim khẳng định sẽ tập trung mọi nỗ lực để xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vững mạnh, huy động các nguồn nhân lực, vật lực để nâng cao đời sống của người dân.
Liệu có sập bẫy?
Tổng Thống Trump đã nói rằng ông đồng ý trong tuần tới hai ông Kim Chính Ân và Văn Tại Dần khi gặp nhau có thể bàn về một hiệp ước hòa bình chấm dứt cuộc chiến tranh Nam Bắc, thay thế hiệp định đình chiến năm 1953. Họ có thể cho tái lập ngay tức khắc công việc giao thương và các cuộc gặp gỡ của những gia đình phân ly từ khi đất nước chia cắt.
Phía Mỹ có thể rút quân về nước theo yêu cầu trong hiệp định hòa bình. Hiện tại Mỹ đang có khoảng 30 ngàn lính đóng tại Hàn Quốc. Lực lương nòng cốt là quân đoàn 8, nơi tướng Lương Xuân Việt đang làm phó tư lệnh, chỉ huy chiến dịch.
Liệu đây có phải là cái bẫy, hạ hồi phân giải !