Ô nhiễm môi trường xảy ra tại Vũng Áng chưa đủ,miền trung lại phải đối mặt với hiểm hoạ nhiều doanh nghiệp khai thác titan trái phép đang trực tiếp phá huỷ môi trường môi sinh tại việt nam.Hàng chục triệu dân Việt đang có nguy cơ bị phá huỷ dần mòn.Cùng vietbf.com khám phá thêm!
Theo nghiên cứu trên 2 tháng trời để bạch hóa thông tin Chính Quyền CSVN đang tàn phá dữ dội đất nước Việt Nam mà ít người biết hoặc không ai biết gì.
Không nói tới tình trạng ô nhiễm ở Vũng Áng, tại các nơi khác ở Miền Trung, tình trạng khai thác Titan bừa bãi, khai thác lậu đã lan tràn khắp Miền Trung, gây nguy hiểm tới môi sinh, tàn phá kinh tế của hằng chục triệu người dân, ảnh hưởng sức khỏe cho cả nước.
Hiện nay có 38 doanh nghiệp khai thác Titan, 17 giấy phép do Bộ Công nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, 40 giấy phép do UBND các tỉnh cấp nâng tổng số doanh nghiệp khai thác lên tới 57, song song với hằng trăm Doanh Nghiệp khai thác lậu các mỏ Titan tại Miền Trung VN.
Bộ Tài Nguyên đưa ra con số 18.300.000 tấn Titan đã được khai thác trong năm 2015. Đây là con số khủng mà các Doanh Nghiệp đã xả phóng xạ, cát bụi độc ra không khí và xả thải ô nhiễm ra biển Đông, gây nguy hại phá nát môi sinh biển trong nhiều năm qua.
Dựa theo văn bản báo cáo của TS. Trần Tất Thắng và ThS. Trần Văn Thảo thì các khu vực đang được khai thác và xả thải độc hại ra biển gồm có:
1. Vùng Bình Thuận
2. Vùng Ninh Thuận
3. Dải ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế
4. Dải ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa
5. Vùng ĐạiTừ -Sơn Dương
Quặng chủ yếu trong tầng cát đỏ ở Phan Thiết và Bồn trũng ven biển cổ, kéo dài từ nam mũi Cà Ná, huyện Tuy Phong đến vùng Long Hải thuộc Bà Rịa–VũngTàu có bề rộng thay đổi từ 500m đến 15 km kể từ bờ biển hiện đại. Diện tích hàng trăm km2. Diện tích phân bô tầng cát đỏ hệ tầng Phan Thiết: khỏang 80km2 ở các xã ven biển thuộc hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam. Bề dày của tầng đến 75m.
Tại Hà Tĩnh, Xí nghiệp khoáng sản Kỳ Anh thuộc Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh đang tiến hành khai thác tận thu quặng Titan trong các khu vườn của nhà dân tại thôn Tiến Thành - xã Kỳ Khang gây nguy cơ sạt lở nhà dân vì khu vực này là một vùng thấp trũng, chỉ cách biển hơn 1km. Đến mùa mưa thì thôn Tiến Thành cũng như xã Kỳ Khang sẽ phải hứng chịu lũ lụt, tình trạng ô nhiễm không khí bụi bặm, cát bay, phóng xạ ...
Trong bản báo cáo năm 2012, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Hàm Tân và TP Phan Thiết chủ động tổ chức truy quét tại 2 khu vực thường xuyên xảy ra khai thác cát đen trái phép là xã Sơn Mỹ và Tiến Thành. Điều nầy cho thấy là ngoài các doanh nghiệp được chính quyền cấp phép luôn có những doanh nghiệp khai thác Titan Lậu.
Việc khai thác titan ở nhiều tỉnh Miền Trung không chỉ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân trong vùng mà còn là nguy cơ đe dọa môi trường. Trong quá trình khai thác TITAN, tuyển quặng nó sẽ thải ra môi trường nhiều hóa chất độc hại khiến cá chết, người hay gia súc uống phải nước nhiễm độc nầy nhẹ thì sẩy thai, gầy sút, nặng thì mất mạng...