Hai cường quốc kinh tế lớn nhất TG đối đầu nhau chan chát tại APEC? - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2006-2019


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Hai cường quốc kinh tế lớn nhất TG đối đầu nhau chan chát tại APEC?
Hội nghị cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái B́nh Dương (APEC) diễn ra khá căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Hội nghị này chứng kiến màn đối đầu “chan chát” giữa các lănh đạo Mỹ và Trung Quốc về thương mại, đầu tư và an ninh. Hai bên không ai chịu ai?



Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại hội nghị Giám đốc điều hành APEC (CEO APEC 2018) ở Port Moresby (Papua New Guinea) hôm 17-11. Ảnh: AP
Mỹ chỉ trích gay gắt Trung Quốc

Phát biểu tại hội nghị giám đốc điều hành APEC (CEO APEC 2018) trong khuôn khổ hội nghị cấp cao APEC hôm 17-11 ở thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng Mỹ sẽ không rút lại các đ̣n thuế phạt nhằm vào hàng hóa Trung Quốc cho đến khi nước này thay đổi các thực hành thương mại. Ông cáo buộc Bắc Kinh ăn cắp tài sản sở hữu trí tuệ, trợ cấp lớn chưa có tiền lệ cho các doanh nghiệp nhà nước và dựng lên các rào cản đối với các công ty nước ngoài muốn tiến vào thị trường khổng lồ của Trung Quốc.

“Chúng tôi hành động kiên quyết để khắc phục t́nh trạng mất cân đối thương mại với Trung Quốc. Chúng tôi đă áp thuế lên 250 tỉ đô la giá trị hàng hóa của nước này và chúng tôi có thể áp thuế lên gấp đôi con số đó”, ông nói.

Lời cảnh báo của ông Pence đối lập với phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm 16-11 rằng ông có thể không áp thuế thêm vào hàng hóa Trung Quốc sau khi nước này gửi một danh sách các đề xuất nhượng bộ thương mại và bày tỏ sẵn sàng giải quyết các bất đồng với Mỹ.

“Trung Quốc đă lợi dụng Mỹ trong nhiều năm nhưng thời kỳ này sẽ chấm dứt”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

Bài phát biểu của ông Pence cũng công kích gay gắt sáng kiến “Một vành đai, một con đường” mà Trung Quốc đang nỗ lực quảng bá với lănh đạo của các quốc đảo Thái B́nh Dương tại APEC. Ông cho rằng nhiều dự án trong sáng kiến này có chất lượng thấp và khiến các nước đang phát triển phải gánh những khoản nợ lớn, không đủ sức trả.

Ông nói: “Mỹ cung cấp sự lựa chọn tốt hơn. Chúng tôi không ‘nhấn ch́m’ các đối tác vào ‘biển nợ’, chúng tôi không cưỡng ép, không gây tổn hại đến nền độc lập của các bạn. Chúng tôi không mời chào một vành đai hạn chế hay con đường một chiều. Khi các bạn hợp tác với chúng tôi, chúng tôi hợp tác lại với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau thịnh vượng”.

Dù không trực tiếp đề cập đến các tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Pence nói rằng Mỹ sẽ làm việc để bảo vệ quyền hàng hải.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bay và đưa tàu đến nơi mà luật quốc tế cho phép và khi lợi ích quốc gia của chúng tôi cần. Hành động quấy rối chỉ củng cố thêm quyết tâm của chúng tôi”, ông nói

Trung Quốc lên án chủ nghĩa bảo hộ

Phát biểu của ông Pence được đưa ra sau khi cũng tại hội nghị CEO APEC 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh cảnh báo nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương đang phủ bóng đen lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh sẽ không có nước nào thắng trong chiến tranh thương mại và kêu gọi các nước tuân thủ các trật tự thương mại dựa trên quy tắc do Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) dẫn dắt. Ông cho rằng các biện pháp áp thuế và cắt giảm các mối quan hệ kinh tế là “cách tiếp cận thiển cận” và sẽ thất bại.

“Các bất đồng phải được giải quyết thông qua tham vấn. Các nỗ lực để thành lập các nhóm riêng hay áp đặt ư chí của một nước lên các nước khác phải bị gạt bỏ. Lịch sử đă chứng minh rằng đối đầu, dù dưới h́nh thức chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng hay chiến tranh thương mại, sẽ không tạo ra người chiến thắng”, ông nói.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc không có tính toán địa chính trị đằng sau sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Sáng kiến này nhằm củng cố mạng lưới các tuyến đường biển, đường bộ giữa Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi.

“Sáng kiến này không loại trừ bất kỳ nước nào. Nó không phải là một câu lạc bộ riêng biệt, không dành cho các nước không phải là thành viên, nó cũng không phải là cái bẫy như một số người gán cho nó”, ông nói.

Ngày 18-11, hội nghị hẹp của các nhà lănh đạo kinh tế APEC sẽ diễn ra trước khi một tuyên bố chung được đưa ra.
Một nhà ngoại giao tham gia đàm phán để soạn thảo tuyên bố chung của các lănh đạo APEC cho biết thương mại đang là vấn đề gây tranh căi và nước chủ nhà Papua New Guinea đang gặp khó khăn trong việc xác định được ngôn từ của tuyên bố chung để được tất các các bên chấp nhận.

Các nước thành viên APEC cũng có những quan điểm xung đột về thương mại. Một số nước kêu gọi cải tổ các hệ thống thương mại hiện hành, trong khi đó, một nước khác cho rằng phải quay lại tính nguyên trạng của toàn cầu hóa. Tại Hội nghị CEO APEC 2018, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cảnh báo toàn cầu hóa khiến một số nước bị tụt lại phía sau và làm gia tăng bất b́nh đẳng giữa nền kinh tế.

Ông nói: “Các lợi ích của thương mại tự do và công bằng cũng như hội nhập kinh tế đă bị đứt găy, được thể hiện qua Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) và các cuộc chiến tranh thương mại”.

Trong khi đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison lại lên tiếng bảo vệ thương mại tự do khi nói rằng một tỉ người đă thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực kể từ năm 1991 nhờ việc làm và hàng hóa giá rẻ hơn mà thương mại tự do mang lại

pizza
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 11-17-2018
Reputation: 35707


Profile:
Join Date: Sep 2014
Posts: 88,536
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	481.jpg
Views:	0
Size:	33.0 KB
ID:	1303144  
pizza_is_offline
Thanks: 6
Thanked 7,500 Times in 6,653 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 29 Post(s)
Rep Power: 99 pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7pizza Reputation Uy Tín Level 7
 
User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 17:43.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07093 seconds with 13 queries