VBF-California đang soạn ra bảo hiểm y tế mà sẽ dành cho cả di dân bất hợp pháp. Được biết TT Trump đã cho tiểu bang toàn quyền sử dụng tiền quỹ để đảm bảo cho chương trình mới. Sắp tới cư dân California sẽ được hưởng lợi từ những chương trình này.
Giám Đốc Peter Lee nói về chương trình Covered California năm 2013. Nay các nhà lập pháp đang tìm một chương trình mới trong trường hợp chính phủ Trump bỏ Obamacare. (Getty Images)
SACRAMENTO - Sau khi dự luật "xóa bỏ và thay thế Obamacare" của đảng Cộng Hòa bị thất bại trong tháng qua, hai nhà lập pháp tiểu bang California công bố chi tiết của một dự luật, mà họ soạn thảo để bảo hiểm sức khỏe tổng quát cho mọi dư dân California.
Tương tự hệ thống trả-tiền-cho-một-người như Medicare (là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên), dự luật "Senate Bill 562" được Nghị Sĩ Dân Chủ Ricardo Lara, thành phố Bell Gardens, và Nghị Sĩ Dân Chủ Toni G. Atkins, thành phố San Diego, soạn thảo, sẽ cung cấp một kế hoạch bảo hiểm cho tất cả người dân California với sự chăm sóc toàn diện mọi dịch vụ.
Không giống như các chương trình y tế do liên bang tài trợ, dự luật "Senate Bill 562" sẽ bảo hiểm luôn di dân bất hợp pháp.
Trong một tuyên bố nhằm giới thiệu dự luật “Healthy California Act," Nghị Sĩ Ricardo Lara nói rằng, "Chúng ta có cơ hội biến việc chăm sóc sức khỏe cho toàn tiểu bang trở thành hiện thực. Đây là lúc chúng ta nói về cách thức người dân California nhận được sự chăm sóc, bảo hiểm càng nhiều hơn thì bảo phí càng ít hơn."
Đề nghị đầy ước vọng ở California cũng tương tự như mục tiêu đối với hệ thống chăm sóc sức khoẻ trả-tiền-cho-một-người mà đảng Dân Chủ, trong đó có Nghị Sĩ Liên Bang Bernie Sanders của Vermont ủng hộ. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà hoạch định chính sách – kể cả Thống Đốc Jerry Brown - là người sẽ phải ký để dự luật thành luật - thì dự luật "Healthy California Act" không thực tế. Thống Đốc Jerry Brown là người hiếm khi cân nhắc trước một dự luật đang chờ bỏ phiếu, nhưng tuần trước ông tỏ ra hoài nghi về ý tưởng này.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên khi ông đi thăm Hoa Thịnh Đốn, ông đặt câu hỏi, “Lấy thêm tiền ở đâu để bảo hiểm toàn tiểu bang? Tôi thực sự không hiểu họ sẽ lấy tiền từ nơi nào.”
Hai nghị sĩ không trả lời câu hỏi của thống đốc, cho biết họ đang soạn một đề nghị tài trợ chi tiết. Họ nói rằng Tổng Thống Donald Trump cam kết trao quyền cho tiểu bang, điều đó cho phép California sử dụng tất cả các quỹ liên bang, từ Medi-Cal, Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em, Medicare cho tới Obamacare, để giúp chi trả cho chương trình mới.
Những điều khoản chính trong dự luật, được Hiệp hội Y tá California và liên minh các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tài trợ, gồm:
* Bảo hiểm tất cả chăm sóc y tế, gồm điều trị nội trú, ngoại trú, chăm sóc khẩn cấp, nha khoa, nhãn khoa, sức khoẻ tâm thần và chăm sóc tại nhà.
* Không đồng-trả tiền (co-pays) và khấu trừ bảo hiểm (deductibles).
* Khả năng lựa chọn bác sĩ riêng từ một danh sách đầy đủ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, không phải là mạng lưới thu hẹp do công ty bảo hiểm lựa chọn.
* Hỗ trợ bảo phí Medicare Phần D cho thành viên hội đủ điều kiện.
Tuy nhiên, dự luật gặp nhiều sự chống đối. Thống đốc Jerry Brown gọi đây là chương trình thiếu logic. Sally Pipes là tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Pacific ở San Francisco, gọi đây là "một kế hoạch xã hội chủ nghĩa, không chỉ hao tốn ngân sách tiểu bang mà còn khiến tiền thuế bị tăng lên."
Hai Nghị Sĩ Lara và Atkins cho biết "Healthy California Act" sẽ được quản lý bởi một hội đồng 9 thành viên, làm việc không ăn lương, được Thống đốc và ủy ban cố vấn công cộng (gồm bác sĩ, y tá, các nhà cung cấp bảo hiểm và người tiêu thụ) chỉ định.
Hội đồng cũng sẽ đưa ra đề nghị liên quan đến chăm sóc dài hạn, chăm sóc người về hưu, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ theo luật bồi thường người lao động.