Theo mọi thông tin cho biết thủ đô New Delhi của Ấn Độ vẫn là nơi được coi là thủ đô có mức ô nhiễm nhất trên TG. Cuộc sống của khoảng 20 triệu người dân tại đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói bụi...Hiện Ấn Độ vẫn chưa thể tìm ra giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng này.
Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi đang ở mức cực kỳ nghiêm trọng. Ở bất cứ đâu trong thành phố, mọi cảnh vật đều bị bao trùm bởi làn khói mù mịt, gây nên tình trạng khó thở cho nhiều người. Giới chức thành phố khẳng định 20 triệu người như đang được nhốt vào một "căn phòng gas". Ảnh: AP.
Ô nhiễm không khí ở New Delhi đã trầm trọng hơn so với thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Các chỉ số cho thấy mức ô nhiễm đã vượt 30 lần so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do những nông dân ở ngoại ô thành phố cùng một số tỉnh lân cận đốt rơm rạ, bụi từ các công trình xây dựng... Ảnh: AFP.
Mùa đông đang đến gần, thời tiết lạnh lẽo và trời lặng gió khiến những làn khói mù mịt lẩn quẩn trong thành phố, tình trạng khó thở của người dân càng trở nên phổ biến. Ảnh: AFP.
Hôm 16/11, giới chức thành phố đã gỡ bỏ một số biện pháp khẩn cấp nhằm chống chọi với ô nhiễm không khí, chỉ vài ngày sau khi các bác sĩ tuyên bố tình trạng "y tế khẩn cấp" cho người dân. Nhiều người cho biết họ cảm thấy khó thở, ho sặc sụa và chảy nước mắt mỗi khi ra ngoài. Ảnh: AFP.
Một vài biện pháp vẫn được duy trì nhằm đảm bảo không khí sẽ trong sạch trở lại trong những ngày tới, trong đó có việc đóng cửa nhà máy nhiệt điện, các lò gạch và những nơi khai thác đá. Trước đó, khi lệnh tình trạng khẩn cấp được duy trì, mọi xe tải đều không được phép vào thành phố và giá đỗ xe tăng 4 lần so với bình thường. Ảnh: AFP.
Theo các chuyên gia, việc hít thở trong bầu không khí ở New Delhi trong những ngày qua có thể tương đương với việc hút thuốc lá trong nhiều ngày liên tiếp.