Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013

 
 
Thread Tools
Old 05-21-2013   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 78
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Default Thế giới 24h: Triều Tiên đổ thêm dầu vào lửa

Bất chấp những phản ứng, Triều Tiên tiếp tục phóng thêm hai quả tên lửa tầm ngắn; Một đài phát thanh của Đức cho hay Trung Quốc có kế hoạch bí mật thay thế Kim Jong-un... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Hôm qua (20/5), Triều Tiên tiếp tục phóng thêm hai tên lửa tầm ngắn vào biển Nhật Bản, sau khi việc phóng bốn tên lửa khác vào hai ngày cuối tuần qua đă bị Hàn Quốc cùng Liên hợp quốc cực lực lên án.

Một phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc đă xác nhận rằng, B́nh Nhưỡng đă phóng đi hai tên lửa tầm ngắn trong ngày hôm qua, một quả vào buổi sáng và quả c̣n lại vào buổi chiều.

Từ Seoul, Kim Jang-Soo, cố vấn an ninh của Tổng thống Park Geun-Hye, tuyên bố "dù bắn thử nghiệm hay là một cuộc diễu vơ dương oai, Triều Tiên cũng không nên có hành vi đổ thêm dầu vào lửa này".

Trong khi đó, tại một thông báo đưa ra cùng ngày, Triều Tiên đă mạnh mẽ bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng, các vụ diễn tập phóng tên lửa vài ngày qua là nỗ lực nhằm khơi mào một ṿng căng thẳng mới.


Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh

Ủy ban Thống nhất ḥa b́nh Triều Tiên tuyên bố rằng, những nhận định ác ư về cuộc tập trận phóng tên lửa của nước này là sự thách thức không thể chấp nhận được và là một hành động cố t́nh khiêu khích.

Trước đó, trong ngày 18/5 B́nh Nhưỡng đă phóng đi 3 quả tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Quả tên lửa thứ 4 được quân đội Triều Tiên thực hiện trong ngày 19/5.

Mặc dù Bộ Quốc pḥng Hàn Quốc cho rằng, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có thể nắm trong khuôn khổ diễn tập quân sự hoặc thử nghiệm, song quân đội Mỹ, Hàn đều trong t́nh trạng báo động cao.

Hăng thông tấn Yonhap ngày 19/5 đă dẫn lời một quan chức quốc pḥng của Hàn Quốc cho biết, hàng chục tên lửa Spike đă được triển khai tại các đảo ở trên biển Hoàng Hải, gần biên giới với Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, đài phát thanh Deutsche Welle của Đức dẫn các nguồn tin t́nh báo tiết lộ Trung Quốc hiện "có kế hoạch dự pḥng cho thời điểm ông Kim Jong-un mất quyền kiểm soát đất nước".

Tờ Chosun Ilbo trích bản tin của Deutsche Welle cho hay, Trung Quốc đang lặng lẽ khuyến khích thay đổi tại Triều Tiên và chuẩn bị cho khả năng ông Kim Jong-nam, anh trai ông Kim Jong-un, lên thay thế.

Tin vắn

- Từ 20/5, các thanh sát viên quân sự Mỹ và Italy sẽ thực hiện các chuyến bay kiểm tra không phận Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở.

- Nhà Trắng đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh tại California vào tháng 6 tới.

- Thủ tướng Trung Quốc Lư Khắc Cường cho rằng, Trung Quốc và Ấn Độ cần cải thiện các cơ chế giải quyết tranh chấp biên giới.

- 3 người chết, 2 người bị thương nặng trong một vụ nổ tại căn cứ quân sự Alvarez de Sotomayor ở phía đông nam của Tây Ban Nha.

- Quân đội Syria hôm 20/5 phát hiện một xe quân sự của Israel trong một đợt tấn công quy mô lớn ở trung tâm thành phố al-Qussair.

- An ninh Nga cho biết đă chặn một vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Moscow, tiêu diệt 2 nghi can khủng bố và bắt giữ một đối tượng.

- Ít nhất 8 người chết trong vụ đánh bom kép bên ngoài trụ sở ṭa án ở thủ phủ Makhachkala của nước cộng ḥa Dagestan thuộc Nga.

- Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh từ chối ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp hầu hết các đảo trên biển Đông.

- Ngày 20/5, ít nhất 1 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong vụ rơi khinh khí cầu ở khu vực miền Trung của Thổ Nhĩ Kỳ.

- Ít nhất 31 người đă bị thiệt mạng trong hàng loạt vụ đánh bom xe hơi xảy ra ở hai thành phố Baghdad và Basra, Iraq trong ngày 20/5.

- Ngoại trưởng Nga nói, Moscow và Washington thống nhất số phận của Tổng thống Syria al-Assad sẽ do người dân Syria định đoạt.

Tin ảnh

Phát ngôn


Hôm 20/5, một vụ nổ đă xảy ra tại một nhà máy sản xuất chất nổ ở miền đông Trung Quốc, làm 5 người chết, 20 người mất tích. (Ảnh: AP)

“Nhiệm vụ của tôi là thực hiện các chính sách, tạo cơ hội cho tất cả mọi người, tăng cường sức mạnh tầng lớp trung lưu và người nghèo”, Tổng thống Mỹ Obama nói hôm 19/5.

Kỷ niệm

Ngày 21/5/1991, cựu Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi bị ám sát.

Thanh Vân (tổng hợp)
theo vnn
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	4
Size:	93.2 KB
ID:	473503  
tonny_thuong_is_offline  
 

Tags
đe dọa, Hàn quốc, khiêu khích, mỹ, Nhật Bản, tầm ngắn, tên lửa, Triều Tiên
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.