VBF-Hai hãng lớn tại Mỹ đã đang phát triển với doanh thu khủng. Cổ phiếu cũng tăng nhanh hơn dự đoán. Dù bê bối song Facebook vẫn tăng tốt hơn và hiện có hơn 2 tỷ người sử dụng.
Lợi nhuận của Amazon trong quí 1-2018 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu nhờ doanh thu của mảng kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây và quảng cáo trực tuyến khởi sắc. Điều tương tự cũng xảy ra với lợi nhuận của Facebook, bất chấp những rắc rối về bảo mật người dùng mà công ty này đang đối diện.
Trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon tại thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Ảnh: AP
Tờ Wall Street Journal cho biết hôm 26-4, Amazon cho biết lợi nhuận ròng trong quí 1 của tập đoàn này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 1,6 tỉ đô Mỹ. Tính trung bình, cứ mỗi cổ phiếu Amazon tạo ra lợi nhuận 3,27 đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với con số 1,48 đô la Mỹ cách đây một năm. Trong khi đó, doanh thu Amazon trong quí đạt 51 tỉ đô la Mỹ, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết quả này gây bất ngờ cho giới đầu tư vì trước đó các nhà phân tích dự báo Amazon chỉ lãi khoảng 1,26 đô la Mỹ/cổ phiếu và đạt mức doanh thu khoảng 50 tỉ đô la Mỹ.
Đón nhận tin tốt, giá cổ phiếu Amazon tăng mạnh 7% lên mức kỷ lục mới 1.625 đô la Mỹ trong phiên giao dịch ngoài giờ.
Mảng bán hàng trực tuyến của Amazon chiếm phần lớn doanh thu trong quí nhưng do biên lợi nhuận thấp nên lợi nhuận tạo ra không lớn. Trong khi đó, mảng dịch vụ điện toán đám mây có mức doanh thu 5,44 tỉ đô Mỹ, tăng 48,6% so với cách đây một năm và dù chỉ chiếm 11% tổng doanh thu của Amazon nhưng lợi nhuận hoạt động của mảng này lên đến 1,4 tỉ đô la Mỹ, chiếm 73% mức lợi nhuận hoạt động 1,93 tỉ đô la Mỹ của Amazon. Mảng kinh doanh quảng cáo trực tuyến (trên website của Amazon) cũng trải quá một quí kinh doanh khởi sắc với doanh thu tăng 139% lên mức 2,03 tỉ đô la Mỹ.
Giám đốc hoạt động Amazon Brian Olsavsky cho biết mảng kinh doanh quảng cáo phát triển rất nhanh. Ông nói các hoạt động quảng cáo trên website của Amazon vừa có lợi cho khách hàng lẫn người bán hàng trên Amazon vì giúp người mua sắm dễ dàng tìm thấy các sản phẩm và thương hiệu mới đồng thời giúp người bán hàng có thể tiếp cận hiệu quả khách hàng mục tiêu của họ.
Doanh thu bán hàng trực tuyến của Amazon đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với hoat động bán lẻ nói chung. Theo công ty nghiên cứu thị trường eMarketer, Amazon đang chiếm 43% doanh thu bán hàng trực tuyến tại Mỹ. Lượng khách hàng thành viên gói Prime trên toàn cầu của Amazon giờ đây đã vượt con số 100 triệu. Amazon cho biết sẽ tăng phí của gói thành viên Prime tại Mỹ thêm 20% từ mức 99 đô la Mỹ lên 119 đô la Mỹ bắt đầu từ ngày 11-5 tới.
Các thành viên Prime được hưởng nhiều ưu đãi của Amazon, chẳng hạn giao hàng miễn phí trong vòng hai ngày, được thưởng thức miễn phí dịch vụ phát video trực tuyến của Amazon.... Để tăng sức hấp dẫn cho gói thành viên Prime, Amazon đã chi hàng tỉ đô la Mỹ để đầu tư các nội dung giải trí nguyên bản và phát sóng trực tuyến các trận thi đấu bóng bầu dục tại Mỹ.
Trước đó một ngày, công ty mạng xã hội Facebook cũng thông báo trong quí 1, doanh thu và lợi nhuận của công ty đạt lần lượt đạt 12 tỉ đô la Mỹ và 4,99 tỉ đô la Mỹ, tương ứng với các mức tăng 49% và 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình, Facebook đạt lợi nhuận 1,69 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu, cao hơn mức dự báo của các nhà phân tích 1,35 đô la Mỹ/cổ phiếu. Hoạt động kinh doanh của Facebook chủ yếu dựa vào dịch vụ quảng cáo trực tuyến với mức doanh thu đạt 1,8 tỉ đô la Mỹ trong quí 1.
Nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi, trong phiên giao dịch ngày 26-4, giá cổ phiếu Facebook tăng 9,06%, lên mức 174,16 đô la Mỹ, chặn đứng đà giảm 14% kể từ sau vụ bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng lộ ra vào giữa tháng 3.
Mặc dù nhiều người tuyên bố xóa tài khoản Facebook để phản đối vụ bê bối rò rỉ dữ liệu của 87 triệu tài khoản của người dùng Facebook liên quan đến công ty Cambridge Analytica, Facebook cho biết lượng đăng nhập Facebook vẫn tăng 3,4% mỗi ngày trong tháng 3 so với quí trước đó. Trong quí 1, Facebook đón nhận thêm 70 triệu người dùng mới, nâng tổng số người dùng hàng tháng của Facebook lên 2,2 tỉ người.