Vụ nổ súng tại trường học làm 10 người chết của hung thủ mới chỉ 17 tuổi đang vẫn là điều khiến nhiều người phải suy nghĩ nhất là các quan chức tại đây. Cho tới lúc này nỗ lực kiểm soát súng đạn tại Mỹ vẫn đang đi vào thế bế tắc. Ngay cả quan chức tại Texas cũng vẫn còn đang tranh cãi nhau trong khi các vụ nổ súng thì vẫn cứ diễn ra. Hôm thứ hai đầu tuần 21/5 các nhà lãnh đạo Texas đã khởi sự một tuần lễ đầy khó khăn, sau vụ tàn sát ở trường trung học Santa Fe, làm 10 người chết bằng cách đặt ra cho tương lai về việc kiểm soát súng trong tiêåu bang
Trong một phỏng vấn hôm cuối tuần, Phụ tá Thống Đốc tiểu bang Texas là Dan Patrick đã tỏ ra mâu thuẫn với Giám Đốc Sở Cảnh Sát Houston Art Acevedo khi ông Patrick cảnh báo về phản ứng thái quá chống lại những người sở hữu súng ống hợp pháp.
Nhưng về phần mình, ông Acevedo lại cho là những lời chia buồn chưa đủ mạnh mẽ và chưa có nhiều đối với gia đình các nạn nhân của vụ thảm sát.
Trong lúc ông Patrick đổ lỗi lên một loạt yếu tố dẫn đến vụ thảm sát như trò chơi điện tử bạo động, phá thai, gia đình tan vỡ.. là những nguyên nhân chứ không phải “tội lỗi do súng ống, vì quốc gia này thành hình từ Hiến Pháp công nhận quyền có súng” thì ông Avecedo nói thật là “vô trách nhiệm nếu cứ ngoảnh mặt làm ngơ trước vai trò của luật lệ về súng”
Ông Avecedo cho là phải có một hình thức trừng trị nào đó đối với cha của hung thủ Dimitrios Pagourtzis, vì hung thủ 17 tuổi đã lấy trộm hai khẩu súng của cha mình đi gây án.
Tuyên bố với phóng viên CBS, ông Avecedo nói: “Chúng ta cần phải dùng phòng phiếu và những biện pháp đề nghị với cử tri nhằm dành lại quyền hành từ những kẻ có quyền nhưng hoàn toàn không làm gì cả và đặt vào tay của ý muốn từ nhân dân”
Với những ý kiến trái chiều rõ rệt như thế, Thống Đốc Greg Abbott của Texas phải ‘làm hòa’ bằng cách kêu gọi có thêm nhiều cuộc tranh luận ở Quốc Hội Texas và trong các cộng đồng khắp tiểu bang về chuyện súng ống, sau khi đã yêu cầu mọi người 1 phút im lặng mặc niệm cho các nạn nhân vào sáng thứ hai.
|