Trung Quốc có lối ví von hết sức khiên cưỡng khi họ cho rằng hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa có thể ví như việc xây dựng nhà cửa và đường sá trên đất liền. “Từ quan điểm chủ quyền, hai việc này không có sự khác biệt” – Thật trắng trợn phát biểu tại cuộc họp báo.
Trung Quốc tuyên bố đang phải đối mặt với “hàng loạt mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và phức tạp, bao gồm vấn đề tranh chấp lănh thổ trên biển Đông”.
Bản chiến lược quân sự nhấn mạnh 4 "lĩnh vực an ninh quan trọng", bao gồm đại dương, không gian vũ trụ, không gian mạng và lực lượng hạt nhân. Trong đó, đáng chú ư là hải quân Trung Quốc sẽ chuyển đổi từ "pḥng vệ ngoài khơi" sang kết hợp giữa "pḥng vệ ngoài khơi" và "bảo vệ trên các đại dương".
Do Hội đồng Nhà nước soạn thảo, tài liệu này nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục “bảo vệ các vùng biển xa", đồng thời ngang ngược chỉ trích các nước láng giềng có “hành động khiêu khích” đối với 7 rạn san hô và băi đá ngầm mà nước này ngang nhiên chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam).
Cucaisaigon