3/13
Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đă giành đủ suất đại biểu cần có để ra tranh cử tổng thống, theo dự báo của CBS.
Vào thứ Ba (12/3), bốn bang, một lănh thổ và cộng đồng cử tri Dân chủ ở nước ngoài đă tổ chức bầu cử sơ bộ.
Kết quả từ các cuộc bầu cử sơ bộ trên đă gần như đảm bảo một cuộc đấu tái hiện lại cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Việc đề cử ông Biden và ông Trump sẽ được thực hiện tại các đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng ḥa vào mùa hè sắp tới.
Play video, "Hiểu về bầu cử Mỹ trong 7 phút", Thời lượng 7,41
07:41
Chụp lại video,
Hiểu về bầu cử Mỹ trong 7 phút
Vào tối thứ Ba, vị tổng thống 81 tuổi nói rằng ông "rất vinh dự" khi cử tri ủng hộ ông tái tranh cử “trong thời điểm mối đe dọa mà ông Trump mang đến lớn hơn bao giờ hết”.
Viện dẫn các xu hướng kinh tế tích cực, ông Biden khẳng định rằng Mỹ “đang trên đà hồi phục” nhưng vẫn c̣n đối mặt với các thách thức cho tương lai của nền dân chủ và thách thức từ những người t́m cách áp đặt hạn chế phá thai và cắt giảm các chương tŕnh xă hội.
“Tôi tin rằng người dân Mỹ sẽ chọn cùng nhau tiến vào tương lai,” ông Biden tuyên bố trong một thông cáo được phát đi từ ban vận động tranh cử.
Vị trí tổng thống đương nhiệm cho ông Biden một lợi thế tự nhiên, giúp ông không phải đối mặt với đối thủ đáng gờm nào để giành lấy vị trí đề cử của Đảng Dân chủ.
Dù vẫn c̣n đó nỗi lo lắng khôn nguôi rằng tuổi tác sẽ hạn chế năng lực thực hiện các nghĩa vụ tổng thống của ông Biden, nhưng guồng máy của đảng vẫn ủng hộ ông.
Cùng thời gian, cựu Tổng thống 77 tuổi Donald Trump vẫn được cử tri Cộng ḥa yêu thích, giúp ông thắng hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ trước các đối thủ có tài lực lớn.
Chiến dịch vận động của ông Trump nhắm tới nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng tập trung vào việc siết chặt luật nhập cư, bao gồm một cam kết “phong tỏa biên giới” và thực hiện trục xuất “với số lượng kỉ lục”.
Ông Trump cũng cam kết sẽ tăng cường chống tội phạm, đẩy mạnh sản xuất năng lượng nội địa, đánh thuế nhập khẩu nước ngoài, chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và quay lại hướng tiếp cận “Nước Mỹ trên hết” (“America first”) khi xử lư các vấn đề ngoại giao.
Kết quả của tối thứ Ba không quá bất ngờ v́ cả hai người đă luôn thống trị cuộc đua trong nội bộ đảng.
Cả hai sự tái đề cử dường như đă được định sẵn, mặc dù các cuộc khảo sát trước đó cho thấy sự không hài ḷng của người dân Mỹ với viễn cảnh tái đấu Trump-Biden vào tháng 11.
Các buộc bầu cử sơ bộ và họp kín để chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ là các cuộc cạnh tranh ở từng bang, trong đó mỗi ứng viên t́m cách giành lấy nhiều nhất có thể số đại biểu của đảng ḿnh.
Đảng Dân chủ và Đảng Cộng ḥa, tuy có những quy định riêng, có quy tŕnh bầu cử sơ bộ về cơ bản là giống nhau.
Ứng cử viên chiến thắng sẽ nhận toàn bộ hoặc một phần tương ứng (với số phiếu giành được) số đại biểu đảng được phân bổ cho từng bang
Một ứng cử viên Đảng Cộng ḥa phải giành được ít nhất 1.215 đại biểu, c̣n một ứng cử viên Dân chủ phải giành được 1.968 đại biểu của đảng trong mùa bầu cư sơ bộ để giành đề cử tranh chức vị trí tổng thống.
Đảng Cộng ḥa đă tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ ở Mississippi, Georgia, Washington và một cuộc họp đảng ở Hawaii vào thứ Ba.
Cùng ngày, Đảng Dân chủ đă tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ ở Georgia, Washington, Mississippi, ở quần đảo Bắc Mariana và cho cử tri Dân chủ ở nước ngoài.
Các đối thủ chính của ông Biden và ông Trump đă rút lui trước các cuộc bầu cử sơ bộ hôm qua.
Trước đó, hai ông cũng được dự đoán sẽ chiến thắng.
Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đối thủ cuối cùng c̣n lại của ông Trump, đă rút lui đầu tháng này sau khi thua liên tiếp ở 14 bang vào ngày Siêu Thứ Ba.
Mặc dù một số bang vẫn chưa tổ chức bầu cử sơ bộ, nhưng với việc ông Trump và ông Biden vượt ngưỡng số đại biểu cần có, cuộc tổng tuyển cử năm 2024 coi như đă chính thức bắt đầu.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11/2024.
|