Thảm hoạ cá chết tại Việt nam qua ngày công bố 30/6 đối với chính quyền và công ty Formosa đã thực hiện hết trách nhiệm.Formosa vẫn tiếp tục ở Việt nam và hoạt động như bình thường.200km biển Hà Tĩnh vẫn được bàn giao cho Trung quốc.
Trước đây là Công ty Formosa mang tiếng Đài Loan nhưng thực chất là Quốc Phòng Trung Quốc. Nếu Formosa chỉ đơn thuần là một Doanh Nghiệp thì không lý do gì chính phủ CSVN lại kêu gọi dân tha lỗi cho một doanh nghiệp như Formosa cả.
Doanh Nghiệp chẳng qua là vỏ bọc để thôn tính Việt Nam theo hiệp ước Thành Đô đã được ký kết sẵn. Không lý gì chính phủ CSVN phải huy động trên 50 nghìn lính, động binh khắp 4 tỉnh Miền Trung chỉ để bảo vệ cho một Doanh Nghiệp như Formosa.
Formosa không chỉ đơn thuần là môt Doanh Nghiệp mà Formosa là một chuẩn bị cho khu vực Tự Trị của Trung Quốc, đứng dưới danh nghĩa trá hình công ty Đài Loan.
Bằng chứng rất rõ là trong tuần qua, báo Đất Việt đưa tin một công ty khác của người Hoa có tên là Wei Yu Engineering (Đài Loan, Trung Quốc) đã đề xuất đòi lấy 1000 ha đất ở Hà Tĩnh để xây dựng "Doanh Nghiệp". Đồng thời công ty Wei Yu đòi xây dựng các cầu cảng tại Vũng Áng và khu hậu cần cảng với diện tích 96,8 ha và đòi chiếm luôn 800 ha khác để tổng hợp ngành nuôi trồng như chăn nuôi lợn, gà, sản xuất rau quả.
Phía Hà Tĩnh cho biết, đang nghiên cứu, xem xét về dự án này! Nên nhớ rằng 1000 ha đất rất lớn và Hà Tĩnh buộc phải di dời hằng nghìn hộ dân VN để có được khu đất này.
Tại sao nhà nước CSVN buộc dân Việt Nam phải lưu đày tứ xứ để dành đất Hà Tĩnh cho người Trung Quốc sử dụng? Có phải vì tiền không? Chắc chắn không phải vì tiền, mà đây là bước đường biến Việt Nam thành khu vực tự trị, tuân thủ theo Hội Nghị Thành Đô đã được ký kết giữa đảng CSVN và đảng CSTQ vào năm 1990.
Điều chứng minh khá rõ là trong tuần qua, Trung Quốc đã tặng không cho CSVN trên 100 triệu đô để xây Cung Hữu Nghị , đồng thời ký kết an ninh và hợp tác giữa Cảnh Sát Biển CSVN với Hải Cảnh TQ.
Biển Đông có thể xảy ra chiến tranh giữa Phi và Trung Quốc sau phán án của tòa án quốc tế Hague về pháp lý đường lưỡi bò trong ngày 12/7 sắp tới. Cuộc chiến Biển Đông có thể đưa đến đối đầu giữa Mỹ và TQ, vì vậy phía CSVN đã nhanh nhẩu làm đồng minh với TQ trước khi cuộc chiến Biển Đông nếu có xảy ra.
Chính phủ CSVN lúc này sử dụng kế sách "đi ăn xin chủ quyền" với TQ để tránh chiến tranh. Dĩ nhiên là tương lai Trường Sa sẽ không còn nữa, Trung Quốc sẽ chiếm hết Trường Sa và cho "thằng ăn xin" mượn vài cái đảo nhỏ ở Trường Sa để khỏi mất mặt với Quốc Tế cũng như che giấu sự thật với nhân dân VN.
Một Quốc gia, một Tổ Quốc TỰ TRỌNG như Việt Nam sẽ không để cho đảng CSVN cúi đầu ăn xin chủ quyền một cách hèn hạ như vậy. Một khi áp dụng chính sách "xin cho" thì muôn đời sau, con cái chúng ta sẽ khó lòng cất đầu lên nỗi.
Nhân dân VN không thể đứng nhìn Biển Đảo Trường Sa của tổ tiên mất dần chủ quyền vì chính sách hèn hạ của đảng CSVN ngày hôm nay.