Theo thông tin từ gia đình. NSUT Quốc Nam đã qua đời ở tuổi 71 vào lúc 17h30 ngày 11-11 tại quê nhà Hà Tĩnh. Nhạc sĩ Quốc Nam sinh năm 1952 ở khu phố Bồng Sơn, nay là TP. Hà Tĩnh.
Theo gia đình đi sơ tán ở Thạch Hương (Thạch Hà), khi còn học cấp 2, nhạc sĩ Quốc Nam may mắn được ông nội NSND Châu Loan là Cố Nhuyến (Vĩnh Linh) phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng.
Được Cố Nhuyến "truyền nghề" sớm, những năm học phổ thông trên ghế nhà trường, Quốc Nam đã biết sử dụng các nhạc cụ nhị, đàn bầu, sáo trúc, mandolin, guitar...
Năm 1970, ông vừa học nghề, vừa là trợ giảng cho trường nghệ thuật của tỉnh. Sau đó, ông đi tu nghiệp tại Hà Nội.
Năm 1977, NSƯT Quốc Nam về làm nhạc công thổi sáo tại Đoàn Cải lương Nghệ - Tĩnh. Sau một năm, ông làm chỉ huy trưởng dàn nhạc và tiếp đó ông lần lượt đảm nhận vai trò Phó đoàn, Trưởng đoàn Ca múa kịch Hà Tĩnh.
Giai đoạn 1976 - 1991, Quốc Nam có những chuyến đi thực tế, sưu tầm, sáng tác, gặp gỡ và gắn bó với những vùng quê sản sinh các làn điệu dân ca ví giặm vì vậy ông luôn tâm niệm làm sao để tạo tác thêm sức sống mới cho âm nhạc truyền thống trong đời sống âm nhạc hiện đại.
Ông ghi dấu ấn với tư cách là người viết nhạc cho nhiều vở diễn của đoàn như: Kim Vân Kiều, Người trong kỳ vọng (vở diễn về cụ Phan Đình Phùng), Tống Trân Cúc Hoa, Hoa khôi dạy chồng...
Ông cũng là người kể chuyện về con người và mảnh đất quê hương bằng ca khúc như: Lẽ nào quên em (Về 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc), Hương quê, Những ngôi sao, Tượng đài cây Mẫu tử, Non nước Thiên Cầm, Chốn quê, Đôi bờ ví giặm...
Năm 2007, nhạc sĩ Quốc Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Ca khúc Điệu ví giặm là em gắn liền với NSƯT Quốc Nam, được ông sáng tác vào năm 2010. Ca khúc này đã được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện, có tên trong nhiều album của NSND Thu Hiền, NSƯT Thanh Loan và các ca sĩ Anh Thơ, Tố Nga, Bùi Lê Mận,...
Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào lúc 11h15 ngày 13-11. Sau đó, cố nghệ sĩ được an táng tại nghĩa trang Xứ Cồn Bóng, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh.