Không thể phủ nhận một thực tế là chương trình The Voice Trung Quốc "ăn đứt" Việt Nam về quy mô lẫn chất lượng. Vì sao lại có nhận định như trên? Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Tại Việt Nam, The Voice được biết đến với tên gọi Giọng hát Việt. Trong khi đó, ở Trung Quốc phổ biến với tên gọi Giọng hát hay Trung Quốc. Nhưng nếu đặt thử hai phiên bản của lên bàn cân so sánh, có thể nhận ra khá rõ ràng sự thua kém của Giọng hát Việt so với phiên bản Trung Quốc về nhiều mặt.
Giọng hát hay Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào mặt sân khấu và âm thanh. Dàn nhạc chơi trong chương trình do tổng giám chế mở và kết của sự kiện Olympic Bắc Kinh chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó sân khấu được thiết kế bằng hệ thống thiết bị âm thanh hiện đại nhằm khai thác triệt để giọng hát của thí sinh. Quanh khu vực dành cho khán giả luôn được trang bị hệ thống 56 loa rời, sân khấu trình diễn được bố trí với 29 loa. Vì lẽ đó, The Voice phiên bản Trung Quốc của Đài Chiết Giang được đánh giá là một trong những chương trình truyền hình thành công nhất của nước này.
Trái ngược với phiên bản của người láng giềng, trong 3 mùa Giọng hát Việt, khán giả không ngớt lời phàn nàn về chất lượng âm thanh chưa tốt, đặc biệt là khi xem qua sóng truyền hình làm giảm đi rất nhiều độ hấp dẫn.
Chất lượng thí sinh là yếu tố được nhà sản xuất của Giọng hát hay Trung Quốc đặc biệt chú trọng. Ở chính mùa lên sóng thứ tư năm nay, khán giả cũng tỏ ra thích thú hơn khi nhà tổ chức mở rộng việc tuyển chọn thí sinh ra ngoài biên giới Trung Quốc.
Ê-kíp sản xuất đã tới tận các nước châu u như Anh, Pháp và Hà Lan để chọn ra những thí sinh tiềm năng nhất.
Trái ngược với phiên bản xứ Trung, chương trình Giọng hát Việt lại thường ưu ái với những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Thậm chí, dư luận đã quen với việc nhà sản xuất "nhấn nhá" vào góc riêng của thí sinh hơn là năng lực thực sự trong giọng hát của họ.
vietbf @ sưu tầm