Trung Quốc từ lâu đă nổi tiếng là ăn cắp và sao chép. Một nữ học giả Trung Quốc đă dùng mắt kính gián điệp chụp trộm tài liệu ở Viện Nghiên Cứu Hán Nôm tại Hà Nội.
Một nữ học giả Trung Cộng bị bắt gặp quả tang sử dụng loại mắt kính gián điệp có gắn máy chụp h́nh để chụp trộm một số tài liệu của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm ở Hà Nội.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nguyên phó giám đốc Thư Viện Hán Nôm Việt Nam, cho hay như vậy hôm Thứ Tư 31/10 trên trang blog Xuân Diện Hán Nôm của ông. Theo lời kể của tiến sĩ Diện, thủ thư của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm vào sáng Thứ Ba bắt gặp một nữ độc giả đang chụp trộm tài liệu. Cô này đến từ Viện Nghiên Cứu Nam Dương thuộc Đại Học Hạ Môn của Trung Cộng. Khi tạm giữ điện thoại của nữ học giả Trung Cộng để khám xét, các giới chức của viện nghiên cứu hán nôm t́m thấy 175 h́nh ảnh của những trang sách trong Thư Viện Hán Nôm. Những h́nh ảnh được chụp bằng cặp mắt kính gián điệp được chuyển thẳng vào điện thoại di động của nữ học giả mà không cần dây nối.
Viện Nghiên Cứu Hán Nôm tại Hà Nội không phải là một thư viện công cộng là một thư viện chuyên ngành, nhưng vẫn mở cửa cho tất cả người Việt Nam và nước ngoài có thể đến nghiên cứu. Tuy vậy, tại đây có một số ấn bản quư và ấn bản đặc biệt của những cuốn sách được đề nghị không được chạm đến v́ đă trở thành hiện vật lịch sử. Những người muốn có bản sao của những tài liệu này phải làm đơn để được xét duyệt, rồi nhân viên Viện Nghiên Cứu sẽ sao chép và gửi cho người khách bản sao. Được biết nữ học giả Trung Cộng đă nộp đơn xin bản sao của hàng trăm cuốn sách nhưng không được chấp thuận.