Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ sẽ rút dần quân khỏi Syria trong ṿng 4 tháng. Nhưng vừa qua quân đội Mỹ lại triển khai một đoàn xe chở vũ khí và thiết bị quân sự mới tới các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng được Washington hậu thuẫn ở tỉnh Hasaka. Mỹ vẫn tiếc rẻ hay sao?
Theo Fars, quân đội Mỹ đă phái một đoàn xe quân sự mới, bao gồm một số xe tải chở đầy thiết bị quân sự và hậu cần, đến căn cứ al-Shadadi ở Nam Hasaka qua ngă tư biên giới Simalka ở biên giới Iraq-Syria hôm 1.1.
Trong khi đó, một nguồn tin chiến trường tiết lộ, tổng cộng 20 xe tải quân sự của Mỹ đă vào căn cứ Ein Issa ở Bắc Raqqa vào hôm 30.12. Nguồn tin nói thêm rằng các xe tải đă được bàn giao cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn.
Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở London liên kết với phiến quân hôm 30.12.2018 cho biết, một đoàn xe dài gồm gần 200 xe tải của quân đội Mỹ, mang theo vũ khí, đạn dược và các thiết bị hậu cần, đă rời căn cứ Mỹ ở Iraq hôm 19.12.2018 và đến các căn cứ của liên quân ở Raqqa, Manbij và Ein Issa thuộc Đông Bắc Syria.
Lực lượng dân quân người Kurd - đồng minh chống IS của Mỹ và là lực lượng lănh đạo SDF cũng xác nhận, những chiếc xe tải của Mỹ đă đến thị trấn Amouda và sau đó rời các căn cứ do Mỹ điều hành ở Đông Bắc Syria. Số vũ khí và đạn dược trên các xe tải sẽ được chuyển đến SDF.
Mỹ đang cố gắng tiếp tục cung cấp cho SDF vũ khí và đạn dược sau khi Tổng thống Trump quyết định rút hoàn toàn lực lượng ra khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá suốt 7 năm qua.
Quyết định rút quân của ông Trump đă gây sốc đối với ngay cả các quan chức gần gũi ông. Tuy nhiên, mới đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đă kêu gọi ông chủ Nhà Trắng xem xét lại quyết định rút quân. Thượng nghị sĩ đảng Cộng ḥa cho biết, ông Trump đă đồng ư lời kêu gọi của ông và quyết định "giảm tốc độ" rút quân khỏi Syria. Theo ông Graham, ông Trump đă đồng ư "rút khỏi Syria khi IS hoàn toàn bị tiêu diệt".