Các triệu chứng thường gặp nhất của bệnh viêm mũi dị ứng là ngứa mũi, hắt hơi, nghẹt mũi, đau cổ họng. Đặc biệt vào mùa xuân là thời điểm mà bệnh này phát triển nhất. Các bệnh này gây ra do quá mẫn cảm với một số chất từ môi trường mà chúng ta tiếp xúc thông qua hệ thống hô hấp, không khí, hoặc do hít chúng.
Viêm mũi dị ứng và hen suyễn ở chế độ nền là một rối loạn ở bệnh thể hiện ở trên (mũi, xoang) hoặc thấp hơn đường hô hấp (phế quản lớn và nhỏ, phổi.
Một trong những hình thức phổ biến nhất của bệnh là do phấn hoa, cỏ và cỏ dại. Các triệu chứng rõ rệt hơn khi lượng phấn hoa trong không khí lớn.
Đối với người mà đây là một vấn đề rất lớn, chúng tôi tìm thấy một cách khá hiệu quả. Đó là một loại dung dịch trong đó có chứa dầu ăn, dung để phun vào bên trong lỗ mũi. Bằng cách này, các chất gây dị ứng sẽ dính vào dầu để bảo vệ niêm mạc mũi và ngăn chặn một phản ứng dị ứng thường xảy ra.
hoalyly@vietbf sưu tầm