Mazidah, 30 tuổi, sống tại thành phố Lhokseumawe (tỉnh Aceh, Indonesia), là một phụ nữ đã kết hôn. Mới đây, cô bị kết án vi phạm luật Hồi giáo: cấm phụ nữ đứng quá gần một người đàn ông khác mà không phải là chồng của mình. Cô đã bị một tòa án Hồi giáo tại nơi mình sinh sống tuyên phạt 100 roi và phải được thi hành nơi công cộng.
Cô gái 30 tuổi bị phạt 100 roi vì đứng gần người đàn ông khác không phải là chồng mình
Mazidah sau đó đã bị xử phạt tại quảng trường lớn ở thành phố Lhokseumawe trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Cô phải quỳ xuống đất và bị một người đàn ông bịt mặt dùng roi quất liên tục lên người cô. Quá trình thi hành án phạt 100 roi đã phải gián đoạn nhiều lần do Mazidah la hét và kêu khóc vì đau đớn.
Kết thúc hình phạt, Mazidah ngã quỵ và bất tỉnh nên lập tức được đưa đến bệnh viện.
Không chỉ có vậy, người đàn ông 34 tuổi đứng gần Mazidah cũng phải chịu hình phạt 100 roi, tuy nhiên người này không chịu vết thương nào quá nghiêm trọng sau khi bị phạt.
Hiện Aceh là tỉnh duy nhất tại Indonesia vẫn duy trì các hình phạt Hồi giáo hà khắc. Đạo luật này được áp dụng từ năm 2001, khi tỉnh Aceh được trao quyền tự trị trong một nỗ lực của chính phủ Indonesia nhằm xoa dịu những cuộc nổi dậy lâu năm của người ly khai.
Theo đạo luật Hồi giáo hà khắc tại Aceh, những người phạm các tội như đánh bạc, uống rượu, quan hệ đồng giới hoặc quan hệ ngoài hôn nhân hay quan hệ tình dục khi chưa kết hôn... đều phải chịu những hình phạt nặng nề và được thi hành công khai nơi công cộng.
Hiện Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới với 90% trong số 255 triệu dân theo đạo Hồi, tuy nhiên phần lớn trong số đó chủ yếu thực hiện đức tin ở mức trung bình chứ không cuồng tín hay cực đoan.