Hiện nay Anh vẫn chưa quyết định về chính sách bảo mật mạng 5G. Vừa qua Trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh (NCSS) cho biết tin này trong bối cảnh có cảnh báo những rủi ro về thiết bị của Huawei. Vẫn hy vọng Huawei thoát nạn chứ.
Theo Reuters, người đứng đầu NCSS, Ciaran Martin cho biết thiết bị do Huawei sản xuất chịu sự giám sát ở Anh và chính phủ kiểm soát luôn những nơi sử dụng chúng. Martin khẳng định: “Việc kiểm soát dành cho các thiết bị của Huawei là chặt chẽ và nghiêm ngặt nhất thế giới”.
Anh vẫn chưa quyết định về các chính sách về mạng 5G. Ảnh: Reuters.
Martin cũng cho biết, chính sách về mạng 5G sẽ được đưa ra vào cuối năm nay sau khi các bản phân tích của chính phủ hoàn tất.
Áp lực đang đè nặng lên Huawei tại Anh, một trong những thị trường quan trọng của công ty này tại Châu Âu. Vào tháng 7 năm ngoái, một báo cáo của chính phủ cho thấy thiết bị của Huawei gặp các vấn đề về kỹ thuật và chuỗi cung ứng khiến nhà mạng Anh có thể gặp rủi ro về bảo mật.
Trả lời về vấn đề này, Martin cho biết: “Đây chỉ là vấn đề về bảo mật, không đồng nghĩa với việc hoạt động gián điệp cho Trung Quốc”. Đồng thời, ông cũng cho biết Huawei đă cam kết giải quyết hậu quả nhưng Martin thừa nhận có lẽ sẽ phải mất vài năm.
Trước đó, vào thứ Hai tuần này, NCSS cũng đă kết luận có nhiều cách để giảm thiểu các rủi ro về thiết bị của Huawei.
Thêm một tin vui cho Huawei khi một quốc gia khác tại Châu Âu là Đức vẫn đang để ngỏ khả năng sử dụng thiết bị 5G của hăng này.
Các thiết bị của Huawei vẫn có thể có mặt tại Anh và Đức. Ảnh: AFP/Getty Images.
Theo CNBC, Bjorn Grunewalder, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Liên bang Đức (BMI) cho biết: “Việc loại trừ một nhà sản xuất thiết bị 5G là không hợp pháp và chưa được lên kế hoạch. Đối với BMI, việc trọng tâm là điều chỉnh các yêu cầu bảo mật để có thể đảm bảo an ninh cho các nhà mạng, ngay cả khi thiết bị đến từ một nhà sản xuất không đáng tin”.
Ngoài ra, Grunewalder cho biết các yêu cầu bảo mật sẽ được thêm vào đạo luật Viễn thông của Đức. Các điều chỉnh cụ thể đang được thảo luận nhưng vẫn chưa được hoàn thành.
Việc cả Anh và Đức đều có thể sử dụng các thiết bị của Huawei để triển khai mạng 5G sẽ khiến việc Mỹ thuyết phục các đồng minh cấm gă khổng lồ công nghệ của Trung Quốc trở nên khó khăn hơn. Huawei đă bị chặn bán các thiết bị tại Mỹ trong nhiều năm và dự kiến, ông Donald Trump sẽ cấm tất cả các thiết bị viễn thông “made in China” tại quốc gia này.
Mặc dù không có bằng chứng nào được đưa ra nhưng những cáo buộc của Mỹ đă khiến một số nước phương Tây hạn chế sự có mặt của Huawei tại thị trường nước ḿnh.
Bên cạnh đó, cũng có một số quốc gia loại luôn Huawei khỏi việc cung cấp thiết bị cho mạng 5G với lư do lo ngại về an ninh như Australia, New Zealand và Nhật Bản.
Về phía Huawei, công ty này luôn luôn khẳng định không hề có việc các thiết bị của hăng gây rủi ro về an ninh mạng cho bất kỳ quốc gia nào. Trong cuộc phỏng vấn nhất, Chủ tịch Huawei Nhậm Chính Phi tiếp tục khẳng định: "Hoàn toàn không thể. Chúng tôi không bao giờ tham gia vào hoạt động gián điệp và không cho phép bất kỳ nhân viên nào làm vậy. Ngay cả khi chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp của Trung Quốc, chúng tôi vẫn sẽ kiên quyết từ chối"