Mỹ chán nản v́ các đồng minh xa lánh trong cuộc chiến đánh IS - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2006-2019


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  English Mỹ chán nản v́ các đồng minh xa lánh trong cuộc chiến đánh IS
VBF-Từ trước đến nay Mỹ và Phương Tây luôn kề vai sát cánh nhau trên mọi mặt trận vậy mà khối liên kết đó đă yếu đi rất nhiều trong khi IS lại càng mạnh lên. Chính v́ thế mà nó đă gián tiếp góp phần tạo điều kiện cho IS thực hiện được nhiều vụ khủng bố.
Sau vụ tấn công của hai vợ chồng ủng hộ phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở San Bernardino, California hôm 2/12, nhiều chính trị gia Mỹ đă kêu gọi Nhà Trắng tăng cường cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông, thậm chí là điều bộ binh đến Syria và Iraq.

Trong một cuộc khảo sát mới đây của CNN, đa số người dân Mỹ nói họ ủng hộ một cuộc tấn công bằng bộ binh ở Trung Đông. Tuy nhiên, giới phân tích và các quan chức quân sự Mỹ cho rằng nước này đang gặp quá nhiều rào cản để có thể dốc toàn lực cho cuộc chiến chống khủng bố này, theo IBTimes.

Các chỉ huy quân sự Mỹ cho biết sau hai cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, cỗ máy chiến tranh của Mỹ đang gặp trục trặc về năng lực sẵn sàng chiến đấu, bị quá tải về nhiệm vụ và thiếu thốn về quân số, ảnh hưởng tới khả năng chuẩn bị cho một chiến dịch can thiệp mới.

Hồi đầu năm, tướng Ray Odierno, tham mưu trưởng lục quân Mỹ thừa nhận rằng lục quân "không thể sẵn sàng tham gia các chiến dịch bất ngờ" và năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ binh "đang ở mức thấp trong lịch sử".

Các chỉ huy thủy quân lục chiến, không quân và hải quân Mỹ cũng cho rằng lực lượng của họ không sẵn sàng thực thi các sứ mệnh hay các chiến dịch quy mô lớn trong thời gian trước mắt, khi ngân sách liên tục bị cắt giảm. Tướng Larry Spencer, phó tham mưu trưởng không quân Mỹ, nói rằng "chỉ dưới 50% lực lượng không quân Mỹ hiện nay là sẵn sàng thực thi đầy đủ các nhiệm vụ được giao".

Trang bị vũ khí, khí tài dần trở nên lỗi thời cũng ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Một báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2010 cho thấy các máy bay chiến đấu của không quân Mỹ đều phục vụ 22-29 năm, và chiến đấu cơ F-18 đă phải bay hơn 60% so với công suất thiết kế. Cuối tuần trước, không quân Mỹ đă cảnh báo nguy cơ hết bom sau hơn một năm không kích IS.

Mackenzie Eaglen, một chuyên gia phân tích quốc pḥng ở Viện Doanh nghiệp Mỹ cho rằng việc Quốc hội Mỹ thông qua cắt giảm chi ngân sách các hoạt động ở nước ngoài năm 2013 đă ảnh hưởng lớn tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Mỹ.

Cắt giảm ngân sách cũng khiến chính quyền Mỹ đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm 120.000 quân, tương đương 21% quân thường trực, ở thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama.

Trong dự thảo ngân sách quốc pḥng Mỹ năm 2016, quân đội Mỹ cho biết nếu ngân sách quốc pḥng tiếp tục bị cắt giảm sẽ hủy hoại khả năng sẵn sàng chiến đấu, dù chỉ là thực hiện một chiến dịch ứng phó khẩn cấp gồm nhiều giai đoạn kéo dài, chẳng hạn như cuộc chiến chống IS ở Syria và Iraq.

"Rơ ràng là cường độ, nhịp độ cao của các chiến dịch trong 10 năm qua trên hai chiến trường Afghanistan và Iraq đă khiến quân đội Mỹ bị quá tải. Cắt giảm ngân sách sau đó đă hủy hoại đáng kể tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội đến mức không thể khôi phục cho đến năm 2020", bà Eaglen nói.

Khó trông cậy vào đồng minh

Do hạn chế về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, Mỹ đă phải tính tới nước cờ dựa vào lực lượng đồng minh trong cuộc chiến chống IS, tuy nhiên các đồng minh lại lảng tránh và chưa sẵn sàng triển khai quân cho cuộc chiến dài hơi và tốn kém này, giới phân tích nhận định.

Một số thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất triển khai ít nhất 100.000 quân tới Trung Đông để đánh bại IS, với công thức 90% quân đồng minh ở khu vực và 10% quân Mỹ cùng NATO.
B́nh luận viên David Sirotar của IBTimes cho rằng đề xuất này khó có thể thành hiện thực, khi các quốc gia đồng minh không hề mặn mà với việc đưa lực lượng bộ binh chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ cân nhắc điều khoảng 20.000 bộ binh dọc biên giới với Syria để chống IS, nhưng lực lượng này cũng chỉ được triển khai nếu có sự tham gia của một liên minh quốc tế. Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết họ sẵn sàng cử bộ binh tới Syria, nhưng lực lượng 44.000 quân của nước này lại đang bận can dự vào cuộc chiến đang lan rộng ở Yemen. Saudi Arabia, Morocco, Ai Cập và Qatar vẫn chưa cam kết triển khai quân và quân đội của họ cũng đang được triển khai ở Yemen.

Ở châu Âu, Tổng thư kư NATO Jens Stoltenberg mới đây cho biết "việc triển khai bộ binh không nằm trong chương tŕnh nghị sự của liên minh cũng như đồng minh NATO". Tổng thống Pháp Francois Hollande tháng trước cho biết "Pháp sẽ không can thiệp quân sự trên bộ" ở Syria.

Chính phủ Đức đă thông qua kế hoạch triển khai quân tới Trung Đông, nhưng chỉ có 1.200 binh sĩ đóng vai tṛ hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu của các quốc gia khác. Thủ tướng Anh đă cam kết không triển khai bộ binh tới Trung Đông và chỉ hỗ trợ không kích cho lực lượng đối lập Syria.

Theo giới phân tích, khi không đủ tiềm lực và ư chí để triển khai một chiến dịch trên bộ tiêu diệt IS, trong lúc các đồng minh khu vực và trên thế giới không muốn động binh, Mỹ cần có những động thái hợp tác với Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Iraq và Syria.

"Khi cả Mỹ và Nga nhận ra chỉ riêng chiến dịch không kích sẽ không giúp họ loại trừ được mối đe dọa khủng bố, hai nước buộc phải ngồi lại với nhau, thu hẹp những bất đồng để có thể t́m ra giải pháp tốt nhất cho cuộc xung đột", Aron Lund, chuyên gia phân tích thuộc Quỹ Ḥa b́nh Quốc tế Carnegie, nhấn mạnh.

Romano
R11 Độc Cô Cầu Bại
Romano's Avatar
Release: 12-16-2015
Reputation: 43341


Profile:
Join Date: May 2007
Posts: 115,850
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1-4701-1450251685.jpg
Views:	0
Size:	109.9 KB
ID:	840088  
Romano_is_offline
Thanks: 9
Thanked 6,101 Times in 5,089 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 31 Post(s)
Rep Power: 134 Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Old 12-16-2015   #2
Lan-Anh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Lan-Anh's Avatar
 
Join Date: Jul 2012
Posts: 2,979
Thanks: 2,258
Thanked 2,288 Times in 1,015 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 488 Post(s)
Rep Power: 16
Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8
Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8Lan-Anh Reputation Uy Tín Level 8
Default

Không có 1 chiến lược khả thi và hữu hiệu, quá tốn kém, kinh tế th́ đang khó khăn, đâu có anh nào có bắp cơ như anh Mỹ, nên chuồn là lẽ đương nhiên.
Lan-Anh_is_offline  
Old 12-16-2015   #3
giagan
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
giagan's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Posts: 2,906
Thanks: 121
Thanked 1,072 Times in 628 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 201 Post(s)
Rep Power: 14
giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4giagan Reputation Uy Tín Level 4
Default

quân đội Mỹ quá lổi thời . vậy mà nga ngố tàu phù mong sẽ được lỗi thời như Mỹ thế phăi 50 năm nữa
giagan_is_offline  
 
User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 17:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09064 seconds with 13 queries