Hoa Kỳ ngày càng nhiều người thích sống nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Và chính những người này gây thêm cho Hoa kỳ nhiều rắc rối nên cần phải trục xuất về nước. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Việc bắn chết người phụ nữ tại ven bờ nước Vịnh San Francisco châm ng̣i cho cuộc tranh luận vốn dĩ đă khá căng thẳng từ bấy lâu nay. Đó là vấn để người di dân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Chính quyền Obama lên án các viên chức điạ phương đă thả tự do cho tên giết người, bất chấp lệnh trục xuất tên này về nước.
Cali Today News - Vụ xung đột liên quan đến số phận của 11.3 triệu dân di cư ở lậu, bắt đầu xảy ra sau cái chết của cô Kathryn Steinle, 31 tuổi, bị bắn chết hôm thứ Tư. Cô bị trúng một phát đạn phía trên bụng trong lúc đi bộ dạo mát với cha cô tại một điạ điểm rất đông du khách qua lại. Cảnh sát San Francisco đổ xô đến hiện trường để điều tra, vây bắt kẻ bắn súng, và một giờ sau họ bắt được tên này.
Kết quả điều tra cho thấy nghi can là tên Juan Francisco Lopez-Sanchez từng bị truy tố về tội h́nh bảy lần từ năm 1991 đến nay, và từng bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ năm lần. Nhà chức trách San Francisco đă thả y ra khỏi nhà tù hồi tháng Tư sau khi y được miễn tố về tội dùng ma tuư. Mặc dù Bộ An Ninh Nội Chính đă khẩn thiết yêu cầu phải trục xuất tên Juan Francisco này về quốc gia nguyên quán là Mễ Tây Cơ. Viên chức liên bang và điạ phương nói đây là lệnh trục xuất lần thứ sáu đuợc đưa ra.
Trong một văn thư, với lời lẽ nặng nề, cơ quan Cảnh Sát Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ, tức US Immigration and Customs Enforcement, hay ICE nói rằng quan chức thành phố San Francisco đă làm ngơ trước lời yêu cầu của cơ quan ICE, cần phải cảnh giác về tên Francisco Sanchez, không nên thả nó ra. Cơ quan ICE là một bộ phận trực thuộc Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của ICE, bà Gilian Christensen nói như sau: “Do đó, một cá nhân có thành tích tội phạm rất dải, bây giờ là nghi can của một vụ giết người tàn nhẫn, được chính quyền San Francisco thả cho tự do đi lại, thay v́ giao cho cơ quan ICE làm thủ tục dẫn độ, trục xuất.”.
Nhà chức trách điạ phương, tức chính quyền thành phố San Francisco, th́ tố cáo ngược lại rằng Bộ An Ninh Nội Chính đă không biết tôn trọng qui chế đặc biệt của San Francisco. Thành phố San Francisco là “an toàn khu”, hay “sanctuary” bênh vực cho tất cả cư dân ở lậu, không có giấy tờ hợp lệ. Qui chế này giới hạn không cho thành phố hợp tác với chính phủ liên bang. Một viên chức trong ngành công lực ở San Francisco, xin được dấu tên, nói rằng: “Chúng tôi không t́m cách giao cư dân sống bất hợp pháp cho nhà chức trách liên bang để bắt giam, hay trục xuất đương sự.”.
Thứ Hai tuần tới, Juan Francisco Lopez-Sanchez sẽ bị chính thức kết tội trong vụ bắn chết cô Steinle. Không rơ hắn có được luật sư đứng ra biện hộ hay không.
Sự tranh căi bất thường giữa thẩm quyền liên bang và tiểu bang tô đậm thêm bản chất phức tạp của vấn đề di trú, và sẽ là đề tài tranh luận trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. Tháng trước ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hoà, ông Donald Trump đă cường điệu nói về đề tài này. Ông gọi bọn Mễ Tây Cơ nhập cư lậu vào Hoa Kỳ là những “tên hiếp dâm đàn bà con gái”, và “kẻ sát nhân”. Sau đó, ông lên tiếng tố cáo chính quyền thành phố San Francisco đă xử lư sai trái trong vụ Juan Francisco Lopez-Sanchez.
Căng thẳng tích tụ trong ít năm gần đây giữa Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ -Department of Homeland Security- và cảnh sát trong việc phải đối xử ra sao đối với những di dân không có giấy tờ di trú hợp pháp, bị giam giữ trong tay nhà chức trách.. Hiện có khoảng 300 cộng đồng trên toàn quốc chấm dứt không tham dự vào chương tŕnh Secure Communities của Bộ An Ninh Nội Chính. Họ chỉ cho phép nhân viên Cảnh sát Di Trú, hay ICE, hỏi thăm sở cảnh sát điạ phương về những người cơ quan ICE muốn t́m biết để trục xuất về nguyên xứ, và yêu cầu sở cảnh sát giam giữ những người di dân bất hợp pháp cho đến ngày nhân viên liên bang đến đem họ đi.
Bộ An Ninh Nội Chính chấm dứt chương tŕnh Secure Communities, và thay thế bằng chương tŕnh Priority Enforcement Program. Theo chương tŕnh mới này, cảnh Sát Di Trú và Hải Quan hay ICE sẽ yêu cầu được thông báo trước khi phóng thích di dân đối tượng sẽ bị trục xuất.
Mặc dù chương tŕnh mới này chỉ bắt đầu áp dụng vào cuối mùa hè năm nay, song hồi tháng ba, cơ quan ICE đă xin yêu cầu được thông báo trước khi phóng thích tên Lopez-Sanchez. Sau khi măn hạn tù án liên bang về tội xâm nhập trở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp, Lopez-Sanchez đă được giao cho nhà chức trách San Francisco quản lư, hắn bị bắt giam về tội liên quan đến ma túy. Nhưng tội trạng về cần sa này là một vụ đă xảy ra từ 20 năm trước, và Lopez-Sanchez được miễn tố. Cơ quan ICE được báo cho biết là Lopez-Sanchez được phóng thích vào ngày 15 tháng 4 vừa qua. Một quan chức liên bang, xin được dấu tên v́ tính chất tế nhị của vụ án, nói: “Vụ này làm mọi người sửng sốt, kinh ngạc. Bởi v́ chỉ cần một chút suy nghiệm b́nh thường, người ta cũng phải đoán ra rằng con người như Lopez-Sanchez không thể được phóng thích tự do đi lại trên đường phố.
Bài tường thuật của Jerry Markon trên Washington Post ngày 6/7/2015
Nguyễn Minh Tâm dịch
|