Người Việt Nam không chỉ ở nước ngoài mà ngay cả ở trên đất mẹ cũng có những hành vi làm xấu đi h́nh tượng người Việt. Ăn cắp vặt, trộm đồ ở siêu thị, … được cho là những “thói quen xấu” người Việt thường mắc phải. Hết việc trộm đồ ở Thụy Sĩ chưa lắng xuống th́ mới đây có tin nhân viên bốc hàng ở sân bay Nội Bài trộm điện thoại của khách người Hàn Quốc.
Chiều 20/7, chị Jin Su Min (27 tuổi, người Hàn Quốc), đi trên chuyến bay VJ961 trình báo tại sân bay Nội Bài về việc bị mất chiếc điện thoại Samsung Note 2, màu trắng, trị giá khoảng 400 USD trong hành lư kư gửi.
Nhận thấy đây có thể là đầu mối của hàng loạt các vụ mất cắp hành lý, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã đề nghị Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xă hội (C45) tiến hành điều tra, yêu cầu tổ nhân viên bốc xếp làm tường tŕnh, kiểm tra các khu vực nghi vấn...
Sau 2 ngày, cơ quan điều tra xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm điện thoại của nữ hành khách Hàn Quốc là Lê Trọng Tài (22 tuổi) và Lê Văn Thiện (23 tuổi), nhân viên bốc dỡ hành lý, hàng hóa thuộc Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS). Hai người này đã cấu kết lấy trộm điện thoại của vị khách Hàn Quốc ngày 20/7 song chưa kịp mang ra ngoài mà vẫn giấu trong hầm hàng máy bay.
Theo Cục Hàng không, nạn mất cắp hành lý của hành khách đi máy bay có biểu hiện gia tăng gần đây. 6 tháng đầu năm 2015 có hơn 160 vụ khiếu nại liên quan hành lý mất cắp, trong đó 79 vụ tại sân bay Nội Bài, 88 vụ tại Tân Sơn Nhất.
vietbf.com