Càng ngày càng nhiều người Việt lọt vào Úc theo dạng xin tị nạn. Cái này càng ngày càng khó chấp nhận Úc sẽ không nhận nữa. Cùng vietbf.com khám phá bài viết sau.
Hôm thứ tư, chính phủ Úc Đại Lợi tuyên bố chiếc tàu chở hàng chục người Việt Nam xin tị nạn bị chặn lại gần bờ biển tây bắc có thể bị trao trả lại về Việt Nam.
Cali Today News - Một số đă trốn khỏi Việt Nam sau khi tàu đánh cá của họ bị hải quân Trung Quốc đánh ch́m tại quần đảo tranh chấp Trường Sa trên biển Đông.
Một chiếc tàu gỗ chở đầy đàn ông, phụ nữ và trẻ em được thủy thủ đoàn của một tàu dầu nằm đang hoạt động trong những giếng dầu và khí đốt ngoài khơi Úc châu, phía tây bắc hải cảng Dampier phát hiện.
Chính quyền tiểu bang Tây Úc hôm thứ ba đă đưa là lời xác nhận tàu cảnh sát đă ngăn chặn chiếc tàu này lại và cảnh giới cho đến khi tàu hải quân tới nơi.
Bộ trưởng Biên pḥng Peter Dutton không cho biết chi tiết về những người đang xin tị nạn và hoàn cảnh của họ, viện dẫn một chính sách của chính phủ về việc giữ bí mật chung quanh phản ứng của họ đối với những chuyến tàu như vậy.
Tuy nhiên, ông Dutton nói chính phủ sẽ đạt được thỏa thuận ngoại giao lần thứ hai với chính phủ Việt Nam trong năm nay để trao trả những người trên tàu về nước nếu như họ không chứng minh được ḿnh là người cần tị nạn thực sự.
“Nếu làm vậy an toàn, chúng ta đáp ứng được nghĩa vụ quốc tế, và chúng ta không cần phải bảo vệ ai, th́ những người đó sẽ được trả về nước,” Dutton trao đổi với các kư giả.
“Những người tị nạn kinh tế không phải là những người tị nạn thực sự, không đơn giản ai đó có mặt trên tàu đều có nghĩa họ là người tị nạn,” ông nói thêm.
Những nhóm nhân quyền lên án chính phủ Úc châu đă bí mật giữ một nhóm 46 người Việt xin tị nạn trên một tàu chiến ngoài biển gần cả tháng trời, và từ chối đơn xin tị nạn sau những cuộc phỏng vấn chóng vánh chừng 40 phút trước khi trao trả lai phía Việt Nam vào tháng tư.
Cơ quan người tị nạn Liên Hợp Quốc đặt câu hỏi liệu các đơn xin tị nạn được xem xét một cách thích hợp ngoài biển khơi.
Đoàn Việt Trung, thành viên nhóm nhân quyền Voice Australia cho biết người mẹ ở Việt nam của một thiếu niên 16 tuổi trong số những người xin tị nạn cho anh hay có khỏang 45 người trên tàu. Họ rời tỉnh B́nh Thuận vào ngày 2 tháng 7 bắt đầu cuộc hành tŕnh lên đênh trên biển 5,200 cây số (3.200 dặm) đến Úc.
Đoàn nói anh không biết chi tiết về đơn xin tị nạn của họ, nhưng những người xin tị nạn gồm những người ngư dân đánh cá bị Trung cộng đánh ch́m tàu gần những quần đảo đang tranh chấp. 11 ngư dân được một tàu đánh cá Việt Nam khác ứng cứu, Đoàn nói thêm.
Những ngư dân đánh cá này đă yêu cầu chính phủ Việt Nam bảo hộ để quay về Trường Sa, nhưng lời thỉnh cầu của họ không được đáp lại, Đoàn nói.
Nhóm Voice Australia đă kêu gọi chính quyền xem xét đơn xin tị nạn của những người Việt trên đất liền thay v́ trên biển.
Những chuyến tàu xin tị nạn đến từ Đông Nam Á đă bị ngưng lại hai năm qua kể từ khi chính phủ bắt đầu trao trả về nước, và từ chối cho định cư những người trả tiền để bọn buôn lậu đưa họ cập bến bờ biển Úc châu.
Người nào không bị trả về thường sẽ được đưa vào trại tị nạn do chính phủ Úc quản lư ở đảo Nauru hay Papua New Guinea.
Hương Giang (ABC News)
|