Trong buổi phỏng vấn của báo chí Anh mới dây nhân dịp Ngài đi Rome dự hội nghị các Khôi Nguyên Giải Nobel lần thứ 14, Đức Dalai Lama tuyên bố có thể Ngài là vị lănh tụ tinh thần sau cùng của dân chúng Tây Tạng.
Đức Dalai Lama. Photo Courtesy:AP
Ngài tuyên bố sau khi Ngài qua đời, liệu có một Lama tiếp nối Ngài hay không là do nguyện vọng của nhân dân Tây Tạng. Năm nay đă 79 tuổi, vào năm 2011, Ngài đă trao mọi quyền hành chính trị cho người đứng đầu chính phủ lưu vong Tây Tạng là ông Lobsang Sangay.
Vào năm 1959, Đức Dalai Lama trốn chạy qua Ấn Độ sau khi quân đội Trung Quốc đè bẹp một mưu toan nổi dậy ở Tây Tạng và từ đó đến nay Ngài sống đời lưu vong và chưa bao giờ quay về quê hương.
Ư kiến riêng của Ngài là ‘có thể tôi sẽ không có người kế vị’, dù chính phủ Trung Quốc cứ liên tục loan báo là họ sẽ t́m người thay thế ngài. Ngài tuyên bố: “Thể chế Dalai Lama nên chấm dứt một ngày nào đó, đây là cách thức do con người lập ra, cần phải chấm dứt”
Người lănh đạo tinh thần thứ nh́ là một Panchen Lama (Ban Thiền Đạt Ma), vốn sẽ là người thay thế Đức Dalai Lama nếu Ngài qua đời, vào năm 1995, Ngài đă lựa chọn được một Panchen Lama, nhưng Bắc Kinh không nh́n nhận và không rơ tung tích của người này giờ đây ra sao.
Trung Quốc đă đưa ra một Panchen Lama do họ lựa chọn, nhưng người này lại không được đa số dân chúng Tây Tạng chấp nhận.
Trần Vũ (BBC)