Cuối tuần qua, Hy Lạp đang trở thành tâm điểm khủng hoảng tại châu Âu và có thể gây cơn bão tài chính toàn cầu. Một sự thật bất ngờ khó tin khi đất nước này đang đứng trước bờ vực vỡ nợ. Chính phủ Hy Lạp đang cố gắng hết sức chèo lái nền kinh tế đất nước ra khỏi thảm họa liệu có thành công.
Chính phủ Hy Lạp đang nợ tổng cộng 323 tỷ euro, trong đó phần nợ cứu trợ IMF là 32 tỷ euro.
Ít giờ trước cuộc điện đàm của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Chính phủ Hy Lạp dường như đã chuẩn bị kế hoạch chấp thuận các yêu cầu của chủ nợ, sau khi lỡ hạn chót trả 1,5 tỷ euro. Thị trường châu Âu mở cửa phiên giao dịch ngày 1/7 với diễn biến tích cực sau thông tin Hy Lạp chấp nhận điều kiện đàm phán. Chỉ số FTSE Eurofirst 300 tăng 1,07%, trong khi Xetra Dax trên sàn chứng khoán Đức tăng 1,6%. Giá đồng euro cũng nhảy vọt.
Không lâu sau thời hạn 22h00 GMT ngày 30/6 (tức 5h sáng nay theo giờ Hà Nội), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phát đi thông báo xác nhận Hy Lạp không trả nợ đúng hạn. Điều này cũng có nghĩa Athens chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nền kinh tế phát triển như Hy Lạp bị IMF kết luận như vậy. Với tuyên bố này, Hy Lạp mặc nhiên không được quyền tiếp cận bất cứ khoản vay nào của quỹ cho tới khi thanh toán xong nghĩa vụ nợ cũ.
vietbf.com