Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ chỉ làm cho t́nh h́nh tồi tệ thêm.
Bà Kim Yo-jong. Ảnh: Reuters
Theo hăng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim tuyên bố B́nh Nhưỡng tin rằng họ “phải hoàn thiện khả năng răn đe hạt nhân”, nhưng không tiết lộ chi tiết.
Phát ngôn của bà Kim là b́nh luận đầu tiên của Triều Tiên về cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuyên bố này cũng ám chỉ khả năng Triều Tiên sẽ tiếp tục phô diễn quân sự và phát triển vũ khí.
Hai nhà lănh đạo Mỹ và Hàn Quốc đă gặp nhau trong tuần này và thống nhất về thỏa thuận có tên “Tuyên bố Washington”. Theo thỏa thuận này, Washington sẽ cung cấp cho Seoul thông tin chi tiết về kế hoạch của Mỹ nhằm ngăn chặn và ứng phó với bất kỳ sự cố hạt nhân nào trong khu vực thông qua Nhóm tư vấn hạt nhân Mỹ - Hàn Quốc
Các quan chức Mỹ cho biết Washington cũng sẽ triển khai một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo tới Hàn Quốc để phô trương lực lượng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu ngầm như vậy kể từ những năm 1980.
Tuy nhiên Tổng thống Biden nói rơ rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân nào của Mỹ được bố trí trên lănh thổ Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu đă chỉ trích thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng nó sẽ gây bất ổn cho khu vực và thế giới, đồng thời cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang tiềm tàng.
Nga đă nhiều lần chỉ trích điều mà họ coi là sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trên khắp châu Á.
"Diễn biến này rơ ràng có thể gây bất ổn và sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng đối với an ninh khu vực, ảnh hưởng đến sự ổn định toàn cầu", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
Mátxcơva cho biết nỗ lực giành "ưu thế quân sự quyết định" của Mỹ và NATO sẽ "không mang lại ǵ ngoài căng thẳng leo thang" và có thể "kích động một cuộc chạy đua vũ trang".