Câu chuyện một bé trai 10 tháng tuổi bất ngờ “mang bầu” khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng. Được biết em bé tên Tiểu Chân (Trung Quốc) đã bị mắc một căn bệnh nguy hiểm khiến bụng ngày càng phình to. Và nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này lại đến từ thói quen mà nhiều người đang mắc phải.
Mỗi một đứa trẻ đều là một niềm tự hào của người mẹ, v́ thế họ luôn chăm chút cho con ḿnh thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Mà mẹ của bé Tiểu Chân (Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Trời dần chuyển lạnh, mẹ Tiểu Chân mua cho con một bộ quần áo mới, bên trên mặc một chiếc áo khoác dày trông rất đáng yêu, bên dưới mặc một chiếc quần bó sát người khiến mọi người rất thích ẵm bé.
Sức khỏe của Tiểu Chân từ trước đến giờ đều rất tốt, tính cách cũng rất hiếu động. Tuy nhiên dạo gần đây, mẹ Tiểu Chân phát hiện bụng của con rất tṛn, chị cho rằng con ḿnh ăn quá no nên cũng không để ư nhiều. Nhưng mấy ngày sau đó, bụng của bé không những sưng to hơn trước mà bé c̣n xuất hiện t́nh trạng nôn ói. Thấy không ổn, bố mẹ Tiểu Chân lập tức đưa con đến bệnh viện để kiểm tra.
Kết quả chẩn đoán cho thấy bé bị chứng bệnh sa ruột, hay c̣n gọi là chứng thoát vị. Nguyên nhân là do người mẹ thường xuyên mặc quần áo quá chật cho con, không được phát hiện sớm nên mới xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng như vậy. Bệnh sa ruột ở trẻ em khác với người lớn, đây là một căn bệnh bẩm sinh, chủ yếu là do ống phúc sinh mạc của trẻ em không được đóng hoàn toàn, đường ruột trong màng bụng đi vào ống phúc sinh mạc, từ đó gây nên bệnh sa ruột.
Triệu chứng nghiêm trọng của bệnh sa ruột đó là tắc nghẽn, không chỉ khiến cho đường ruột bị ép đến ra máu mà c̣n dẫn đến các biến chứng như tắc nghẽn đường ruột, ruột bị tử hoại. Ngoài ra, đường huyết quản cũng sẽ bị nén ép khiến cho tinh hoàn bị hoại tử. Có nhiều trường hợp bắt buộc phải cắt bỏ tinh hoàn, khiến bố mẹ hối hận cả đời.
Nghe bác sỹ nói, bố mẹ Tiểu Chân vô cùng kinh ngạc, nếu như phát hiện muộn chút nữa th́ hại cả một đời con rồi. Bác sỹ cho hay, biểu hiện chính của bệnh sa ruột đó là phần bẹn có xuất hiện khối u to, chẳng hạn như khi trẻ em khóc to hoặc chơi nghịch sẽ thấy khối u đó to hơn hẳn, sau khi trẻ im lặng th́ khối u đó lại biến mất.
Nếu trẻ em bỗng chốc xuất hiện t́nh trạng tắc nghẽn sẽ khiến chúng đau bụng, khóc quấy, nôn ói,…do bị tắc nghẽn đường ruột. Khi đó, các bậc phụ huynh cần lập tức kiểm tra xem phần bẹn của con ḿnh có khối u nào hay không để kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra.
hoalyly@vietbf sưu tầm