Sau những lời phát biểu không "bản lĩnh chính trị" của Tổng thống Philippines, xúc phạm đến quan chức Mỹ và đuổi quân Mỹ ra khỏi lănh thổ, Mỹ vẫn cứ ngậm bồ ḥn làm ngọt. Việc đâu khắc có đó vậy là Mỹ, Philippines tập trận theo đề nghị từ phái Philippines. phía Mỹ rất hoan nghênh về việc này
Cuộc tập trận Mỹ - Philippines diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Duterte từng đe dọa đây sẽ là lần cuối quân đội hai nước diễn tập chung trong nhiệm kỳ 6 năm của ông.
Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 4-12/10 trên các đảo Luzon và Palawan của Philippines. Đại sứ quán Mỹ ở Manila cho biết ư tưởng mời các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận đổ bộ, bắn đạn thật lần này do quân đội Philippines đề xướng.
Binh sỹ Mỹ và Philippines trong một buổi luyện tập
Quân đội hai nước tập trận trong bối cảnh ông Duterte hôm 2/10 chỉ trích Mỹ nên "suy nghĩ chín chắn" bởi ông có thể yêu cầu lực lượng Mỹ rút toàn bộ khỏi Philippines.
Tổng thống Philippines nhiệm kỳ trước là Aquino t́m cách đối phó với Trung Quốc bằng cách kéo Mỹ lại gần hơn, bao gồm kư kết Hiệp định hợp tác quốc pḥng. Tuy nhiên, ông Duterte tuyên bố muốn bỏ hiệp định này và tới Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận B́nh.
Skip in 1...Ad finishes in 06 seconds
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Philippines hôm nay tuyên bố mối quan hệ với quân đội Mỹ "không thay đổi". Đại sứ quán Mỹ tại Manila cũng cho biết giới chức Philippines không thông báo chính thức về các tuyên bố của ông Duterte.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào mối quan hệ với Philippines và làm những công việc hai bên cùng quan tâm", Molly Koscina, phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ nói.
Vietbf @ sưu tầm.