Tại phiên toà xét xử 2 nữ nghi phạm trong vụ án ông Kim Jong Nam bị ám sát. Trước đó luật sư đă đưa ra những chứng cứ có lợi cho nữ nghi phạm. Mới đây các luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương tiếp tục cho rằng chứng cứ không đầy đủ, thiếu tính thuyết phục khi buộc tội Đoàn Thị Hương.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, trong các ngày từ 20 đến 23-3-2018, Ṭa án Thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor, Malaysia tiếp tục xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.
Đợt xét xử này tiếp tục phần tranh tụng giữa đại diện cơ quan điều tra vụ án của Malaysia và luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương về các chứng cứ buộc tội thu thập được trong quá tŕnh điều tra vụ án (video trích xuất từ camera an ninh sân bay, khách sạn và các video clip quay tại Việt Nam).
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các luật sư bào chữa người Malaysia đă tham dự phiên ṭa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương. Các luật sư bào chữa cho rằng các chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra không đầy đủ, không chắc chắn và thiếu tính thuyết phục.
Bên lề phiên ṭa, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đă gặp gỡ, động viên Đoàn Thị Hương và cho biết sức khỏe, tinh thần Đoàn Thị Hương ổn định. Ṭa Thượng thẩm Shah Alam sẽ tiến hành đợt xét xử tiếp theo vào ngày 2-4-2018.
Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các luật sư bào chữa, các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị buộc tội bôi chất độc thần kinh VX lên mặt người giữ hộ chiếu Kim Chol – được cho là ông Kim Jong-nam - tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 13-2-2017. Cả 2 phủ nhận cáo buộc này.
Luật sư bào chữa cho Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương nói rằng 2 bị cáo bị một số đối tượng Triều Tiên lừa và họ nghĩ ḿnh tham gia một tṛ đùa vô hại của một chương tŕnh truyền h́nh. Tuy nhiên, các công tố viên nói rằng 2 bị cáo biết họ đang xử lư chất độc.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah có thể đối mặt án tử nếu bị buộc tội.