Nhà lập pháp Việt Nam đã nhấn mạnh sự cần thiết đảm bảo quyền con người cho những người tạm giam hoặc bắt giữ tại cuộc họp vào thứ Sáu, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 35 của Quốc hội (QH) Ủy ban Thường vụ.
Tại cuộc họp, được tổ chức để thảo luận về dự thảo luật về tạm giam và bị bắt, hầu hết các đại biểu nhất trí rằng đạo luật như vậy là cần thiết vì nó sẽ giúp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giam.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Hiền, đồng ý cần thiết phải có luật pháp, yêu cầu Chính phủ sớm ban hành quy định về các quyền cụ thể của người bị tạm giam hoặc bắt giữ dựa trên các quy định có liên quan của Hiến pháp năm 2013.
Những người dưới tạm giam hoặc bắt giữ không được coi là có tội, và do đó các quyền dân sự nhất định phải được đảm bảo, trong đó có các quyền đối với an toàn, chăm sóc y tế, thông tin và gặp luật sư và người thân.
Trong thực tế, nhiều người bị tình nghi rất tàn nhẫn trong khi bị giam giữ và sẵn sàng tận dụng bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn khỏi trại giam.
vietbf.com