Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã đến Washington vào ngày chủ nhật, dự kiến sẽ nói chuyện trước Quốc hội Mỹ với lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của Iran.
Bài phát biểu gây tranh cãi của ông Netanyahu đã căng thẳng thêm mối quan hệ khi ông với Tổng thống Mỹ Barack Obama, đưa quan hệ Mỹ-Israel trở nên khó khăn nhất trong năm.
Netanyahu, người công khai phản đối nỗ lực của Nhà Trắng thương lượng thỏa thuận hạt nhân với Iran, xem dự án hạt nhân của Iran là "mối đe dọa hiện sinh" cho Israel.
Thủ tướng hy vọng bài phát biểu của mình vào thứ ba sẽ thuyết phục các nhà lập pháp và công chúng Mỹ rằng thỏa thuận khung ban đầu đang được đàm phán giữa Iran và các nước phương Tây là "nguy hiểm".
Netanyahu yêu cầu lập trường cứng rắn rằng Iran từ bỏ toàn bộ các khả năng hạt nhân vì sợ rằng chính sách Iran của Obama sẽ cho phép kẻ thù tinh quái phát triển bom nguyên tử. Iran, về phần mình, khẳng định chương trình hạt nhân là nhằm mục đích hòa bình.
vietbf.com