Sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của tổng thống Mỹ đă gây ảnh hưởng tới hàng ngàn người trên khắp thế giới. Một gia đ́nh Việt xin quy chế tị nạn tại Thái Lan đă không vào được Mỹ do lệnh ban hành này. Tuy nhiên, họ sẽ lên đường sang Mỹ và dự kiến tới thành phố Spokane vào ngày 17/2/2017.
Gia đ́nh người Việt xin quy chế tị nạn tại Thái Lan bị đ́nh chỉ nhập cảnh vào Mỹ sau sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump ban hành ngày 27/1 nay sẽ lên đường sang Mỹ.
Dự kiến họ sẽ tới thành phố Spokane thuộc tiểu bang Washington vào tối thứ Sáu 17/2/2017.
Nói với BBC Tiếng Việt, ông Nhật Tùng, người bảo trợ cho gia đ́nh người Việt tị nạn này cho biết đáng lẽ họ đă qua Mỹ hôm 12/2 nhưng sau đó đă được thông báo việc nhập cảnh bị tạm đ́nh chỉ.
Ông Nhật Tùng nói gia đ́nh người Việt này, đă từng bị ngồi tù tại Việt Nam, sau 4 năm xin quy chế tị nạn ở Thái Lan nay sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ.
Tuy nhiên ông nói không rơ có phải thay đổi này là do sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump hiện đang bị thẩm phán tại Washington bác bỏ hay không.
Gia đ́nh người tị nạn, tạm gọi là gia đ́nh ông Thắng, gồm hai vợ chồng và một người con trai, đă được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) công nhận tư cách tị nạn từ năm 2014.
Mọi thủ tục và phúc lợi gia đ́nh này sẽ được hưởng theo chương tŕnh và quy chế dành cho người tị nạn, nhưng với tư cách người bảo trợ ông Nhật Tùng sẽ giúp họ làm quen với cuộc sống và sinh hoạt tại Hoa Kỳ sau khi họ tới đây.
Trước đó khi gia đ́nh này nhận được tin báo chính thức từ Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok hôm 2/2 về việc bị đ́nh hoăn nhập cảnh họ đă thực sự lo lắng. Nhưng nay theo ông Tùng cho biết việc nhập cư của họ thực sự chỉ bị chậm một tuần so với dự kiến.
Khác với thời 'thuyền nhân' sau Cuộc chiến Việt Nam, thời nay, người Việt ít được nhắc tới trong các cuộc khủng hoảng di dân trên thế giới bởi số lượng xin tị nạn không đông và làn sóng đi không ồ ạt như dân các nước khác như Syria.
Hiện có một số người vẫn đang chờ đợi được cứu xét đơn xin tị nạn rải rác tại các nước, trong đó có Thái Lan và Campuchia.