3/6
WASHINGTON, DC (NV) – Chủ Tịch Jerome Powell, vào hôm Thứ Tư, 6 Tháng Ba, tin tưởng rằng Ngân Hàng Liên Bang Fed sẽ cắt giảm phân lời trong các cuộc giao dịch tài chánh trong năm nay, nhưng cảnh cáo rằng, trước tiên, ông muốn thấy chỉ số lạm phát trong nền kinh tế Mỹ giảm sút trở lại mức 2% như trước đây, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.
Vị chủ tịch Fed lưu ý rằng tình trạng đồng tiền bị lạm phát đang chậm lại, và ông vẫn không cho rằng các số liệu lạm phát gần đây nhất từng gây nên tình trạng tăng giá hàng hóa và dịch vụ trong Tháng Giêng là quan trọng mấy. Nhưng ông lại cho rằng, theo cách tính toán của ông, mức lạm phát rõ ràng là đã giảm nhẹ trong năm nay rồi, cho dẫu nó vẫn còn cao hơn mức được ấn định.
Những nhận xét của vị chủ tịch Ngân Hàng Liên Bang, nhằm chuẩn bị cho cuộc điều trần trước một ủy ban Hạ Viện, lặp lại thông điệp mà ông đã đưa ra trong cuộc họp báo mới đây nhất vào hôm 31 Tháng Giêng. Vào lúc đó, ông cho biết ủy ban ấn định lãi suất muốn chắc chắn rằng nạn lạm phát gần như đã được kiềm chế trước khi nó tụt xuống dưới mức ấn định.
Chủ Tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell điều trần trước Quốc Hội ngày 6 Tháng Ba, 2024 ở Washington, DC (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Trong nhận định được đưa ra vào hôm Thứ Tư, ông Powell không đưa ra chỉ dấu nào cho thấy sẽ có thời biểu nhất định cho việc cắt giảm lãi suất. Các nhà buôn chứng khoán tại Wall Street ước đoán thời điểm thích hợp để giảm lãi suất là vào Tháng Sáu, ở mức 69%, căn cứ vào giá cả hàng hóa và dịch vụ trong những ngày tới, tức là cao hơn đôi chút so với mức dự đoán 64% vào tuần trước.
Cuộc điều trần của vị chủ tịch Fed trước Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện trùng hợp với nỗ lực của chính quyền Biden tìm cách chặn đứng nỗi bực bội của quần chúng về tình trạng lạm phát, bùng nổ ra cách nay ba năm và đã khiến giá cả trung bình của hàng hoá và dịch vụ tăng vọt so với trước kia. Cuộc vận động để được tái cử của Tổng Thống Biden sẽ tùy thuộc phần lớn vào niềm tin rằng ông có thể kiểm soát nạn lạm phát và nền kinh tế đất nước nói chung.
Chính quyền Biden đang ra sức dẹp bỏ điều mà họ gọi là việc nâng giá cả không chính đáng của các công ty lớn. Mới đây, ông Biden đã đả kích nạn “giảm phẩm chất món hàng,” theo đó các công ty có thể giảm giá sản phẩm bán ra thay vì nâng giá lên. Tổng thống cũng tìm cách ngăn chặn cái gọi là “chi phí phụ trội” do các công ty đưa ra mà trên thực tế là nâng giá cả món hàng người tiêu thụ phải trả. (TTHN)
|