Cung điện hoàng gia Ả-rập Xê-út suưt tan tành v́ tên lửa của nhóm phiên quân Hothi tại Yemen. Chúng nhằm thẳng vào nơi này nhưng rất may đă bị tên lửa của Riyadh bắn hạ chỉ vài giây trước khi rơi trúng cung điện hoàng gia, nơi Vua Salman sinh sống.
Tên lửa đạn đạo do nhóm phiến quân Houthi khai hỏa. (Ảnh: Reuters)
Kênh truyền h́nh Al Masirah của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen cho biết mục tiêu tấn công của nhóm này là cung điện hoàng gia Ả-rập Xê-út nằm ở đông bắc thủ đô Riyadh. Nhóm này đă khai hỏa tên lửa đạn đạo Volcano H-2 bay thẳng về mục tiêu, trước khi quân đội Ả-rập Xê-út tiến hành đánh chặn chỉ vài giây trước khi nó bay trúng cung điện al-Yamama.
Các nhân chứng cho biết họ đă chứng kiến cột khói bay nghi ngút sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn vào 10h50 ngày 19/12. Không có thương tích hay thiệt hại nào được ghi nhận sau vụ tấn công.
Một thành viên gia đ́nh hoàng gia Ả-rập Xê-út xác nhận tên lửa nhắm vào một cuộc họp lănh đạo cấp cao được tổ chức tại cung điện. Đây là vụ tấn công thứ 2 mà nhóm phiến quân Houthi nhắm vào Ả-rập Xê-út trong ṿng 2 tháng qua. Vụ tấn công trước đó nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh vào ngày 4/11, nhằm trả đũa hành động phong tỏa Yemen của Ả-rập Xê-út khiến quốc gia này lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
Các quan chức Ả-rập Xê-út cho biết Iran dường như đứng đằng sau và cung cấp tên lửa cho nhóm phiến quân, và căng thẳng Ả-rập Xê-út và Iran lại một lần nữa leo thang. Ngày 15/12, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đă đưa ra bằng chứng cáo buộc tên lửa mà Houthi bắn Ả-rập Xê-út vào tháng trước cũng do Iran sản xuất.
Tuy nhiên, bằng chứng của Mỹ dường như không thật sự thuyết phục và không thể khẳng định chắc chắn được Iran đứng sau, do nó chỉ chứng minh được một điều rằng tên lửa của Houthi có “nguồn gốc chung” với một vài mẫu tên lửa của Iran. Tehran đă lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.
VietBF © sưu tập