Chỉ 10 năm nữa VN sẽ thành siêu quốc gia với những chỉ tiêu có thể đạt được danh hiệu này. Thành siêu cường thì chắc chưa, nhưng siêu quốc gia với 100 triệu dân thì có thể? Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Với việc cán mốc dân số 100 triệu người trong khoảng 10 năm nữa, thị trường nội địa của Việt Nam sẽ rất lớn.
Các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, các nước châu Âu có thị trường trong nước rất lớn, chiếm khoảng một nửa, do đó tầm quan trọng của thị trường trong nước là rất lớn, GS.TS Đặng Lương Mô - cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - phát biểu trong buổi Gặp gỡ đầu năm ngành Công nghệ thông tin do Sở TT-TT TP.HCM tổ chức hôm 11/3.
Giáo sư Đặng Lương Mô (mặc vest) phát biểu tại buổi Gặp gỡ đầu năm ngành Công nghệ thông tin hôm 11/3 - Ảnh: H.Đ
Dự báo dân số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 100 triệu người trong vòng 10 năm nữa, Giáo sư Đặng Lương Mô - người có hơn 40 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản - cho biết khi đó thị trường trong nước sẽ rất lớn, là cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở thành một siêu quốc gia (supernation). Nếu không đạt được các điều kiện để trở thành siêu quốc gia trong 10-20 năm nữa, cơ hội cho Việt Nam những năm sau đó sẽ rất khó.
Khác với khái nhiệm siêu cường quốc thiên về sức mạnh quân sự, để trở thành siêu quốc gia thì một đất nước phải thỏa mãn 5 điều kiện, trong đó điều kiện đầu tiên là dân số phải trên 100 triệu người, theo Giáo sư Đặng Lương Mô. Theo GS Mô, để đạt được mốc 100 triệu người không phải điều dễ dàng, không nhiều các quốc gia trên thế giới đạt được mốc này.
“Với thị trường, với dân số trong nước 100 triệu, chúng ta có đủ sức để phát triển bất cứ thứ gì, bất cứ nền công nghiệp nào; cả về khoa học - công nghệ, cả về giáo dục...”, giáo sư Mô nói.
Điều kiện thứ hai là tự túc 100% về lương thực, điều này Việt Nam có thể làm được. Với một nước như Nhật Bản, giáo sư Mô phát biểu, chỉ có thể cung cấp 60% lương thực cho toàn dân, nên sẽ thiếu đi một điều kiện để trở thành một siêu quốc gia.
Điều kiện thứ ba là phải có một nền giáo dục hoàn chỉnh. Giáo sư Mô cho rằng mặc dù còn nhiều bất cập nhưng nền giáo dục của Việt Nam phát triển tương đối tốt, nhìn chung trình độ giáo dục của người Việt là cao so với thế giới. Do đó điều kiện này Việt Nam có thể coi là đã đạt được, giáo sư Mô kết luận.
Điều kiện thứ 4, quan trọng nhất, là phải có một nền công nghiệp hoàn chỉnh. Trong nỗ lực đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, giáo sư Mô nói hy vọng Việt Nam sẽ đạt được.
Giáo sư Mô cho rằng hiện nay Việt Nam vẫn được xem là quốc gia có dân số trẻ, trung bình 29-30 tuổi, nhưng 10 năm nữa dân số sẽ không còn trẻ nữa; 20 năm nữa quá nửa dân số sẽ già. Do đó thời gian đề Việt Nam xây dựng nền công nghiệp hoàn chỉnh chỉ còn 10-20 năm nữa. Nếu không làm được, sẽ không còn cơ hội cho Việt Nam vượt lên trên các nước thu nhập trung bình. Nếu muốn vượt lên, trở thành một nước như Hàn Quốc, Việt Nam phải làm gấp trong vòng 10 năm tới, Giáo sư Mô cho ý kiến.
Điều kiện thứ năm là chính trị ổn định, xã hội ổn định, điều này chúng ta đã có, giáo sư Mô nói.
Trước đó, trong phần phát biểu của mình giáo sư Đặng Lương Mô cho rằng trong mục tiêu phát triển công nghệ thông tin, Việt Nam nên chú tâm phát triển phần cứng, vì phần mềm hiện nay có quá nhiều nước cạnh tranh. Ngoài ra, nhằm triển khai chính phủ điện tử hay đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng thì đầu tư cho phần cứng tốn tiền hơn phần mềm, nên tập trung phát triển phần cứng là hợp lý. Ngoài ra, giáo sư Mô đề xuất nhà nước nên hỗ trợ cơ chế để ủng hộ sử dụng các sản phẩm trong nước, trong đó có phần cứng, để mở rộng quy mô thị trường nội địa.
LMAO...!!!
Nhật không là siêu cường quốc nhưng lại dư ăn, dư để và dư cả chuyện gởi tiền nuôi dân vc nữa. Còn cái thằng siêu "Nổ" vc thì ngoài chuyện gởi người đi ăn mày khắp nơi, và xuất khẩu nô lệ lao công cũng như nô lệ tình dục thì còn làm được cái chó gì nữa đây?
VN là nước siêu hối lộ ,tham nhũng ,tệ nạn ,Ờ ! mà VN đã phát minh ra bom nguyên tử khủng nhất thế giới đó à nha ! nổ một cái không còn thấy gì luôn các bạn có biết không ?
VN nổ nhất thế giới: VN sẽ thành siêu quốc gia về nhậu nhẹt, cờ bạc, đỉ điếm, cướp bóc bởi côn an và côn đồ, cán bộ nhà nước tham nhũng thối nát ăn cướp của và tài sãn đất nước và của nhân dân!!
Cám ơn tên Hồ chủ tiệm mang cái chủ nghĩa vô thần và để lại đám con cháu nữa người nữa ngợm nữa đười ươi hiện nay ở VN!!!!
Nhìn cái mặt thằng chăn trâu này thì biết rồi . Để ý làm gì những lời nói lên đồng của hắn làm gì .
VN sẽ thành một trại nô lệ cho toàn thế giới thì có .
The Following User Says Thank You to whohoo For This Useful Post:
neu viet kieu ngung gui tien do ve vietnam thi dat nuoc se the nao?
da giai phong 40 nam roi ,tien si rat nhieu-vietnam da che duoc nhung gi?
campucia ho da che duoc xe hoi va rat nhieu do dung cho quoc gia ho
tien si cua chung ta phai hoc nhung gi ?de theo kip ho ???
co le la bang "sieu tien si"hay la bang tien si uu tu he he he!!!
Bốc phét vừa thôi các ông FPT
Ngay đầu bài viết này tôi phải làm rõ 1 điều sau: Việc FPT "xuất khẩu phần mềm" doanh thu được 1 tỉ USD nó là việc làm rất tốt, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của công ty FPT và của người Việt Nam chúng ta nói chung trong việc kiếm ngoại tệ cho đất nước.
Thế nhưng, ở đây khi dùng từ "xuất khẩu phần mềm" và lại nổ rất to trên báo chí như là 1 thành công rực rỡ, tự hào trí tuệ Việt v...v trên trường quốc tế thì lại là 1 vấn đề khác hoàn toàn - cái này giống như tôi tập đi được xe đạp lại bốc phét tôi biết lái máy bay vậy.
FPT ko có cái "phần mềm" nào để xuất khẩu và kiếm ngoại tệ cả. Bởi vì nếu gọi là xuất khẩu phần mềm thì phải tầm cỡ như các công ty của Mỹ như Autodesk, Micorsoft, Google, của Trung Quốc như Tencent, Baidu v....v tức họ tạo ra những phần mềm và bán cái phần mềm đó cho thế giới sử dụng.
Trình độ của FPT cũng giống như vô vàn các doanh nghiệp công nghệ thông tin khác ở Việt Nam đó là sử dụng nhân công giá rẻ (sinh viên ngành công nghệ thông tin) để tham gia viết code cho các phần mềm, chương trình mà các công ty lớn đặt hàng. Bởi để sản xuất 1 chương trình phần mềm nó cũng giống cái tivi, điện thoại.
Đó là đầu tiên phải lên ý tưởng thiết kế giao diện và cấu trúc của toàn bộ phần mềm đó - thông thường các phần mềm lớn có hàng ngàn dòng lệnh (code) và 1 phần mềm được chia thành các module nhỏ (từ module nhỏ này ghép lại thành 1 phần mềm lớn). Các công ty phần mềm lớn của thế giới họ sẽ thiết kế và triển khai toàn bộ những thứ này.
Nhưng phần công việc tốn thời gian, đòi hỏi nhiều nhân lực nhất đó là cần phải có các lập trình viên (coder) gõ các dòng lệnh từ bàn phím máy tính tạo ra chương trình. Để làm công việc này ko đòi hỏi trình độ trí tuệ và công nghệ quá cao, mà chủ yếu chỉ cần trình độ sinh viên công nghệ thông tin tốt nghiệp loại khá ra là có thể viết được phần mềm (khi đã có thiết kế).
Và để làm viêc này nếu như thuê nhân công là người Nhật hay người Tây thì mức lương phải trả cho lập trình viên sẽ rất cao và rất tốn kém. Do đó, khái niệm outsource tức là đi thuê lập trình viên ở những quốc gia có thu nhập thấp như Ấn Độ hay Việt Nam ra đời - tức phần việc vất vả nhất sẽ được các công ty Việt Nam đảm nhiệm.
Cái này nó giống như Kiến trúc sư thiết kế ra công trình, nhưng thay vì tự tay cầm viên gạch lên xây, thì sẽ thuê nhà thầu thực hiện ý tưởng của người kiến trúc sư đó; rồi a nhà thầu sẽ đi thuê công nhân lao động để xây nhà. Ở đây FPT chính là 1 dạng cai thầu, còn anh em coder Vn dc FPT thuê chính là thợ xây.
DĨ nhiên, sau khi cái phần mềm đó ra đời nó mang mác của Nhật, của Tây, bán ra thị trường thì giá trị lợi nhuận do các công ty nước ngoài nắm hết, VN chỉ bán sức lao động trí óc giá rẻ thôi.
Xét về con số doanh thu 1 tỉ USD của FPT nghe tưởng là to thực ra so với toàn bộ ngành công nghệ gia công phần mềm của VN là hơn 145 tỉ USD [1] thì nó chả là cái gì to tát hay quá mức ghê gớm cả.
Đơn giản ngoài FPT ra còn có vô vàn các ae coder làm freelance nhận outsource cho các công ty nước ngoài, các công ty phần mềm nhỏ (nhận các dự án cỡ nhỏ) v...v Ấy là còn chưa kể anh em VN làm MMO ở trên mạng ăn tiền từ Youtube, Google cũng đem lại cả chục tỉ USD mỗi năm từ mảng này.
Như thế, thành công của FPT là đáng khen ngợi nhưng xét chung trong toàn bộ ngành công nghệ thông tin của VN thì ko có gì là quá xuất sắc (nó chỉ là phép cộng con số tổng cộng giá trị lao động của các coder làm thuê cho FPT mà thôi). Bao giờ FPT làm ra phần mềm dc như Microsoft Word hay làm dc phần mềm như TikTok, Baidu, Tencent v...v khi đó mới đáng để gọi là ca ngợi rằng "rạng rỡ trí tuệ Việt" trên trường quốc tế.
Làm phần mềm thì chỉ ở mức tầm trung bình so với thế giới; vậy mà giờ lại đua theo "trend bán dẫn", để bốc phét để đòi sản xuất chip bán dẫn thì lại càng hoang tưởng và nhảm nhí. Bởi trên đời này ko có cái ngành nào gọi là "chế tạo chip bán dẫn" cả.
Mà chế tạo chip bán dẫn nó là tổng hợp của nhiều ngành khoa học cơ bản như klhoa học máy tính, kỹ thuật hóa chất, kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật vật liệu. Ví dụ để sản xuất hoá chất siêu đặc biệt dùng chế tạo chất bán dẫn thì khắp thế giới này chỉ có một số công ty Nhật Bản là đủ đẳng cấp để sản xuất và chế tạo như Sumitomo Chemical, Kanto Chemical, Nippon Kayaku, Tokyo Chemical Industry v...v. Hay là nước siêu tinh khiết dùng trông công nghiệp bán dẫn cũng là các anh đại của Nhật như Kurita Industrial, Organo v....v (tôi đã có bài về vấn đề này ở post khác).
Thành tựu về hoá chất của An Nam ta giỏi nhất chắc là chế thuốc bắc (màu nâu) cùng với Vodka Hà NỘi bơm vào vỏ mấy chai rượu Tây tạo ra Chivas 13 năm "thứ thiệt" bán cho các ae quẩy lắc lư trong ba,r chứ sx nc tinh khiết với cả hoá chất bán dẫn là tôi chưa bao giờ thấy.
Để sx ra dc 1 con chip thì không có 1 quốc gia, hay 1 công ty nào đủ sức thực hiện mà nó là thành quả của sự liên kết, hợp tác giữa các quốc gia ví dụ như TSMC (Đài Loan) đảm nhiệm phần lắp ráp, với vật liệu nguyên liệu từ Nhật Bản và sử dụng máy quang khắc của Hà Lan, theo thiết kế của Mỹ (Apple, Nvidia v..v). Chế tạo chip bán dẫn là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, ko bao giờ dành cho quốc gia chỉ biết nổ như VN cả.
Tóm lại, ko có cái gọi là ngành học chế tạo bán dẫn, và cũng chả có công ty nào có khả năng sản xuất chip bán dẫn như FPT bốc phét cả. Ông Cao Bảo nói thế này chứng tỏ ông chả hiểu gì về ngành công nghiệp bán dẫn cả, chuyên môn của ông là bốc phét và vuốt trụ cho ae An Nam tự sướng là chính.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.