Khi Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh có bài nói chuyện với sinh viên tốt nghiệp vào tháng trước tại Học viện quân đội danh tiếng của Campuchia.
Học viện, thành lập vào năm 1999 khoảng 80 km (50 dặm) từ Phnom Penh, là một phần của việc tăng viện trợ quân sự của Trung Quốc sang Campuchia. Phỏng vấn cán bộ phục vụ và một quan chức chính phủ cấp cao Campuchia làm sáng tỏ ảnh hưởng của nhà trường đã phát triển trong những năm gần đây.
Viện trợ quân sự, cùng với việc bán vũ khí và hàng tỷ đô la đầu tư, đã tăng cường các mối quan hệ của Trung Quốc với Campuchia, và các nhà phân tích xem nó như là một phần trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, kể cả trong tranh chấp Biển Đông.
Trong bài phát biểu của mình tại Học viện ở tỉnh Kampong Speu, Team nói: "Chúng tôi rất biết ơn khi họ hiểu những khó khăn của chúng tôi." Từ năm 2009, khoảng 200 học viên đã được kết nạp hàng năm cho các khóa học bốn năm đưa ra bởi Bộ Quốc phòng Trung Quốc và các cố vấn Trung Quốc.
Điều này bao gồm thời gian làm việc sáu tháng bắt buộc tại các học viện quân sự ở Trung Quốc.
190 sinh viên tốt nghiệp tháng 3 là nhóm thứ ba đó từ trường. Nhà trường cũng nhận khoảng 200 sinh viên một năm cho khóa học ngắn hơn sáu tháng. Các quan chức cho biết Trung Quốc đã trả cho phần lớn các công trình của học viện và bao gồm hầu hết các chi phí vận hành.
Khoảng một nửa số học viên sĩ quan của tất cả các doanh nghiệp Campuchia đều được đào tạo tại học viện nghiên cứu, theo cán bộ có hiểu biết sâu về trường, ai cũng từ chối cho biết tên.
vietbf.com