Sau khi nhận được nhiều đơn thư phản ánh về việc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị xây biệt phủ toàn bằng gỗ quý khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Hầu hết ai cũng đều cho rằng vị quan chức này đã tham ô thì mới có thể có nhiều gỗ đến thế mà xây biệt phủ. Vậy thực chất nguồn gốc số gỗ đó ông lấy ở đâu đã được cơ quan chức năng làm rõ. Báo Dân trí dẫn kết quả xác minh kiểm tra của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho hay, số gỗ mà ông Khổng Trung mua để làm nhà là 84,065 m3, chủng loại gỗ thuộc từ nhóm I đến nhóm VIII.
Số gỗ này không có hóa đơn, bởi ông Trung mua làm nhà nên không yêu cầu nơi bán xuất hóa đơn.
3 công ty bán gỗ cho ông Khổng Trung cũng được nêu rõ trong kết quả kiểm tra mà báo Dân trí dẫn lại.
Cụ thể, 15,168m3 gỗ nhóm I, II và IV mua tại Công ty TNHH MTV Thanh Phước (khu phố 10, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị); 29,147 m3 gỗ nhóm II mua của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tâm Tâm (TP Đông Hà); 39,75 m3 gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII mua tại cơ sở của bà Trần Thị Tâm (TP Đông Hà).
Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đã liên lạc được với 2 công ty bán gỗ cho ông Khổng Trung, công ty còn lại thì không được.
"Hai công ty có đủ hồ sơ về số gỗ đã bán cho ông Trung, thể hiện gỗ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Một cá nhân thắng lô gỗ đấu giá tại tỉnh Quảng Trị rồi nhượng lại cho ông Trung", nguồn trên thuật lại.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị Khổng Trung có nguồn thu chính đáng từ 3 nguồn là rừng trồng, lợi nhuận từ vườn ươm và kinh doanh xăng dầu.
Theo báo Dân trí, khu đất làm nhà của ông Trung rộng hơn 2.600m2, có đầy đủ giấy tờ, do vợ ông đứng tên.
Trước đó, chia sẻ với báo giới, ông Khổng Trung cho biết, căn nhà gỗ này ông gọi với tên nhà rường. Căn nhà thiết kế 3 gian, 2 chái, xây từ đầu năm 2015 đến đầu năm 2016 với chi phỉ hơn 2 tỷ đồng. Riêng tiền gỗ làm nhà được tiết lộ là 900 triệu đồng.
"Chỉ riêng 32 cột gỗ đã hơn 300 triệu đồng, giá tại thời điểm hiện tại 32 cái cột này cũng hơn 1 tỷ", ông Trung nói trên chuyên trang Pháp luật&Dân sinh của báo điện tử Pháp luật và xã hội.
|