Doanh nhân người Nga Magomed Musaev có thể đứng đằng sau nỗ lực mua phần lớn cổ phần của Forbes Global Media Holdings, tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn các bản ghi âm và video bị ṛ rỉ trong đó ông trùm được cho là đă thảo luận về thỏa thuận với các cộng sự của ḿnh
Các hăng Reuters và Wall Street Journal trước đó đưa tin Austin Russell, một tỷ phú công nghệ xe hơi 28 tuổi, có thể sẽ là chủ sở hữu mới của tập đoàn truyền thông Forbes Global Media Holdings.
Bản thân Russell đă nói về thương vụ trị giá khoảng 800 triệu đô la Mỹ này với các phóng viên và vạch ra kế hoạch cho công ty.
Tuy nhiên theo Washington Post, những đoạn ghi âm mà tờ báo này thu được đă vẽ nên một bức tranh khác. Trong đoạn ghi âm được ghi lại từ đầu tháng 6, Musaev - người sở hữu Forbes Russia, cho biết ông mới là người mua tập đoàn truyền thông toàn cầu, trong khi Russell chỉ là “bộ mặt” của thương vụ.
“Tôi vừa mua Forbes toàn cầu”, Musaev nói, nhưng cho biết ông muốn giữ kín việc này. “Tôi đang làm việc đó một cách tinh tế… Bạn hiểu đấy, tôi không làm việc bằng búa tạ, cũng không phải bằng dao mổ mà bằng tia laser.”
Đoạn ghi âm không đề cập đến khoản đóng góp của Musaev trong thương vụ, cũng như kế hoạch tương lai của ông cho Forbes.
Các báo cáo về việc Musaev tham gia vào thương vụ Forbes đă lan truyền trên các phương tiện truyền thông Mỹ một thời gian. Hầu hết các tờ báo đều lưu ư rằng Russell và Musaev có mối liên hệ thông qua khoản đầu tư 20 triệu đô la Mỹ của Musaev vào công ty Luminar của Russell hồi năm 2016. Theo nguồn tin của Washington Post, cả hai thường xuyên tương tác kể từ đó và Russell đă tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 của Musaev ở New York vào tháng 6, vài tuần sau khi Russell công bố thỏa thuận mua lại Forbes.
Thông tin này đă thu hút sự chú ư của chính quyền Mỹ, với việc Thượng nghị sĩ Tom Cotton và Marco Rubio hồi tháng 8 kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen xem xét lại thỏa thuận.
Tuy nhiên, Russell đă phủ nhận sự tham gia của Musaev vào thương vụ. “Musaev không có liên quan ǵ. Đây là thông tin sai sự thật. Không có một đô la vốn nào từ bất kỳ công dân hoặc tổ chức nào của Trung Quốc hoặc Nga, kể cả Musaev”, người phát ngôn của Russell nói với Washington Post.
Musaev cũng bác bỏ tin đồn ông có liên quan đến thỏa thuận tiếp quản Forbes.
Russell từ chối tiết lộ chi tiết về thương vụ cho đến khi việc mua bán hoàn tất. Chủ sở hữu hiện tại của Forbes, Integrated Whale Media Investments có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), nói rằng họ đă tiến hành “thẩm định kĩ càng đối với nhóm người mua do Austin Russell dẫn đầu” và “không phát hiện ra lư do ǵ để phải lo ngại về bất kỳ nhà đầu tư nào có liên quan”. Giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 11.
|