Khi Quốc hội tiến hành phiên họp chứng nhận kết quả bầu cử, những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã vượt qua hàng rào an ninh ở Điện Capitol và tập trung ở ngay trước hội trường của Thượng viện Mỹ. Cuộc họp đã buộc phải tạm dừng để các nhân viên an ninh kiểm soát tình hình.
Trước tình hình hỗn loạn nói trên, Tổng thống Donald Trump đã phát đi đoạn video được ghi hình trước, trong đó ông thúc giục người biểu tình "về nhà", đồng thời ca ngợi họ là những người "hết sức đặc biệt".
"Tôi thấu hiểu nỗi đau của mọi người. Chúng ta đã có một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Đó là một cuộc bầu cử áp đảo, mọi người đều biết điều đó, đặc biệt là 'phía bên kia' (ám chỉ đảng Dân chủ)," ông Trump nói.
Ông Trump kêu gọi người biểu tình "về nhà"
"Nhưng các bạn phải về nhà ngay. Chúng ta phải ôn hòa. Chúng ta phải có luật pháp và trật tự."
"Ác mộng" ngày kiểm phiếu: Mỹ huy động 2.700 binh sĩ để bảo vệ thủ đô Washington; ông Trump bị Twitter giáng đòn đau nhất từ trước tới nay
Tổng thống Trump không hề lên án hành động của những người biểu tình, mà thay vào đó ông lại "chĩa mũi dùi" về phía các đối thủ của ông - chỉ trích họ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực ngày hôm nay.
"Chúng ta không thể rơi vào bẫy của những người này," ông nói với người biểu tình. "Hãy về nhà. Chúng tôi yêu các bạn; các bạn hết sức đặc biệt."
Trước đó, ông Trump đã tổ chức một cuộc mít-tinh ngay gần Nhà Trắng và có bài phát biểu trước những người ủng hộ. Tại đây, ông đã lặp lại những cáo buộc về bầu cử gian lận, đồng thời khuyến khích người biểu tình đến Điện Capitol và ủng hộ các nghị sĩ có kế hoạch phản đối kết quả bầu cử của Đại cử tri Đoàn.
Ngoài ra, ông Trump cũng đăng tweet rằng Phó Tổng thống Mike Pence - người chủ trì phiên họp Quốc hội, "không có đủ can đảm để làm những điều đáng lẽ phải làm để bảo vệ Đất nước và Hiến pháp của chúng ta".
Sau khi Điện Capitol "thất thủ", ông Trump đã đăng tải thông điệp gửi tới những người ủng hộ trên Facebook và Twitter, "Có những việc và sự kiện xảy ra khi một chiến thắng thiêng liêng áp đảo trong cuộc bầu cử bị tước đi một cách thô bạo và ác ý từ những người yêu nước vĩ đại - những người đã bị đối xử tồi tệ và bất công bấy lâu nay."
Không lâu sau khi đăng tải, thông điệp này của ông Trump đã bị Twitter xóa bỏ vì "nguy cơ bạo lực", theo một người phát ngôn của công ty này. Facebook cũng có hành động tương tự.
Hai mạng xã hội này cũng đã xóa đoạn video mà Tổng thống Mỹ phát đi trước đó.
"Bạo lực từ phe nào cũng vẫn luôn là sai trái"
Một số cựu trợ lý của ông Trump, bao gồm cựu Chánh văn phòng Mick Mulvaney và cựu giám đốc truyền thông Alyssa Farah, đã đăng tweet kêu gọi Tổng thống lên án bạo lực và nói chuyện trực tiếp hơn với những người ủng hộ ông để kêu gọi họ về nhà.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz, một trong những người ủng hộ quyết liệt nhất của ông Trump trong Quốc hội và đang dẫn đầu nhóm các nhà lập pháp có kế hoạch thách thức chiến thắng của ông Joe Biden, cũng kêu gọi những người biểu tình dừng lại.
"Hiến pháp cho phép các cuộc biểu tình hòa bình, nhưng bạo lực - dù là từ phe Cánh tả hay Cánh hữu - LUÔN LUÔN là sai trái", ông Cruz viết.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany sau đó đã thông báo trên Twitter rằng ông Trump đã triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia sau lời kêu gọi từ Thị trưởng Washington, D.C. - bà Muriel Bowser.
VietBF @ Sưu tầm