Ngày 4/7 Triều Tiên đă phóng thử tên lửa liên lục địa thành công. Đánh dấu một một bước tiến mới của quân đội Triều Tiên. Nó cũng làm các chuyên gia quân sự choáng váng. Thực ra Mỹ đă phát hiện tên lửa xuyên lục địa Triều Tiên từ lúc chưa khai hỏa.
Trinh sát cơ của Mỹ tại Nhật Bản phát hiện ICBM từ lúc nạp nhiên liệu và theo dơi toàn bộ vụ phóng của Triều Tiên.
Ảnh minh họa.
Phát ngôn viên phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis ngày 5/7 cho biết trinh sát cơ RC-135S Mỹ đóng tại căn cứ Yokota, Nhật Bản đă phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của Triều Tiên ngay từ giai đoạn nạp nhiên liệu và theo dơi sát toàn bộ quá tŕnh phóng, theo Fox News.
Theo Davis, Hwasong-14 được kéo đến băi phóng bằng xe tải nhưng được khai hỏa từ bệ phóng đặt trên mặt đất vào ngày 4/7. Điều này cho thấy Triều Tiên chưa có khả năng phóng ICBM từ bệ phóng di động, vốn rất khó theo dơi và đánh chặn, có thể gây ra mối đe dọa đáng kể với Mỹ và đồng minh.
Tên lửa bay được 39 phút, thời gian bay dài nhất so với bất cứ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên từng phóng thử trong quá khứ. Tên lửa được cho là sử dụng nhiên liệu lỏng, một yếu tố được đánh giá sẽ làm giảm khả năng cơ động và tốc độ khai hỏa của nó.
Lầu Nằm Góc cho rằng vụ thử ICBM của Triều Tiên gây nguy hiểm cho tàu bè gần Nhật Bản, máy bay và các loại vệ tinh trên vũ trụ, nhưng khẳng định hệ thống pḥng thủ tên lửa hiện đại của Mỹ hoàn toàn có thể bắn hạ loại tên lửa này, nhất là khi máy bay trinh sát đă phát hiện tên lửa từ sớm.
Tuy nhiên, Mỹ có thể đă không khai hỏa tên lửa đánh chặn để hạ ICBM này v́ cho rằng nó chưa phải là mối đe dọa thực sự với khu vực Bắc Mỹ.
Nhiều chuyên gia và quan chức quân sự Mỹ cho rằng Hwasong-14 có tầm bắn khoảng 7.000 km, đủ sức vươn tới bang Alaska của Mỹ. Tuy nhiên, B́nh Nhưỡng có thể vẫn chưa phát triển thành công đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp lên tên lửa này.