10/14
Ông Arindam Bagchi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, vào hôm thứ Năm, 12 tháng 10, cho biết nước này đang xem cuộc tấn công cuối tuần của dân quân Hamas ở Israel là một “cuộc tấn công khủng bố”. Đồng thời, ông Arindam Bagchi đă nhắc lại lập trường lâu dài của New Delhi về một quốc gia Palestine. Israel đă tuyên bố sẽ tiêu diệt phong trào Hamas đang cai trị Dải Gaza để trả thù cho một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất trên lănh thổ quốc gia. Họ đă bao vây hoàn toàn Gaza và phát động chiến dịch ném bom lớn nhất trong lịch sử 75 năm xung đột. Hơn 3,200 người đă thiệt mạng kể từ cuộc tấn công của Hamas vào hôm thứ Bảy tuần trước, 7 tháng 10. B́nh luận của ông Bagchi là lần đầu tiên Ấn Độ nhắc lại lập trường về một quốc gia Palestine độc lập kể từ khi cuộc xung đột mới nhất nổ ra giữa Israel và Hamas vào cuối tuần. Ấn Độ chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 1992. Nhưng kể từ đó, hai nước đă tiến gần hơn đến việc trở thành đối tác chiến lược, và New Delhi đă kín tiếng hơn nhiều trong việc bày tỏ sự ủng hộ đối với một quốc gia Palestine độc lập. Nhưng khi xung đột tiếp diễn và Israel tiến hành hàng loạt vụ ném bom khắp Dải Gaza, New Delhi đă nêu rơ “việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế là trách nhiệm chung”.
|