VBF-Google đang muốn chiếm ưu thế hơn về lãnh vực khoa học và đây là kết quả khi thâu tóm công ty Kaggle. Thương vụ ra sao không được tiết lộ, chỉ biết Google đã mua lại. Dịch vụ điện toán đám mây đang ra tăng, và Google không muốn mất thị phần vào tay Amazon.
Khoảng đầu tháng 03/2017, Google đã mua lại Kaggle, dịch vụ tổ chức các cuộc thi về khoa học và machine-learning (máy học) trực tuyến.
Thông tin được tuyên bố trong hội nghị Google Cloud Next được tổ chức tại San Francisco, và Google không tiết lộ các điều khoản về thương vụ.
Mặc dù Kaggle không phải là công ty thiên về phần cứng và công nghệ, nhưng cũng có thể thấy rằng Google đang muốn đảm bảo luôn chiếm ưu thế về AI (trí thông minh nhân tạo). Với khoảng 500,000 các nhà khoa học dữ liệu trên Kaggle, Google sẽ có khả năng mở rộng sức ảnh hưởng tới cộng đồng AI. Với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ khác trong mảng dịch vụ điện toán đám mây như Amazon, Google cần có hành động để không bị tụt hậu và mất thị phần.
Ngoài ra, động thái mới của Google cũng sẽ giúp tạo ra sự gắn kết sâu sắc với các cộng đồng về khoa học dữ liệu. Google đang gặp phải rất nhiều sự cạnh tranh khi AI ngày càng trở nên quen thuộc, có thể kể đến như xe tự lái hay các hệ thống machine-learning. Hiện nhiều công ty đang đào sâu vào mảng AI, và có thể sẽ khiến Google không còn là công ty đi đầu về hệ thống AI trong tương lai.
Bên cạnh đó, việc mua lại Kaggle và chia sẻ tầm nhìn với cộng đồng cũng sẽ giúp Google tìm ra được nhân tài mới. Google cần phải đảm bảo luôn có nhiều nhân viên tài năng trong mảng machine-learning và deep-leaning để cạnh tranh với các công ty khác.