Vietbf.com - Việt Nam đã chính thức có một Chủ tịch nước mới thay thế Chủ tịch Trần Đại Quang vừa từ trần hôm 21/9. Đó là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký thông báo gửi các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước cùng toàn thể người dân Việt Nam về quyết định mới này vào ngày 23/9 .
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh trong một chuyến đi thăm Ba Lan hồi 2016
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chính thức được phân công giữ chức quyền Chủ tịch nước Việt Nam sau khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời hôm 21/9.
Đây là lần đầu tiên từ 1976 nước Việt Nam thống nhất có phụ nữ nắm quyền nguyên thủ quốc gia.
Hôm 23/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Thông báo số 317, theo đó bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ giữ quyền Chủ tịch nước đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
Thông báo này căn cứ theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội 2014 và Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, theo Thông tấn xã Việt Nam.
Kỳ họp Quốc hội thứ 6 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 22/10/2018.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, 59 tuổi, trúng cử chức vụ Phó chủ tịch nước thay bà Nguyễn Thị Doan ngày 8/4/2016 với tỷ lệ phiếu tán thành 91%.
Trước đó, bà từng giữ chức Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long khóa 13, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội. Bà cũng từng là Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.
Lương chủ tịch nước cho đến năm 2018 là 18 triệu đồng/tháng, theo Nghị quyết Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 11.
Truyền thông Việt Nam đưa tin bà Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa dẫn đầu một đoàn đại biểu dự Diễn đàn phụ nữ Á - Âu ở St.Petersburg, Nga từ ngày 19-22/9.
Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh đón Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại sân bay Nội Bài hôm 28/2/2017
Tiểu sử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh
Họ và tên:Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày sinh: 25/12/1959
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
Trình độ học vấn: Trên đại học
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân khoa học Sử, Cử nhân Luật
Ngày vào đảng: 19/11/1979
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIII
Nơi ứng cử: Vĩnh Long
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự lễ khánh thành Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc hồi tháng 3/2018.
Tang lễ cố Chủ tịch Trần Đại Quang
Theo Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hàng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chỉnh phủ, Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam, lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức với nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 26 và 27/9/2018.
Lễ viếng: 7 giờ 00, ngày 26/9 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội
Lễ truy điệu: 7 giờ 30 phút, ngày 27/9 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội
Lễ an táng: 15 giờ 30 phút, ngày 27/9 tại Nghĩa trang huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Cũng theo thông cáo này, danh sách Ban Lễ tang gồm 37 thành viên. Trưởng ban Lễ tang là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo có đoạn viết:
"Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.
Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang."