Hôm qua 26/5 TQ tiếp tục bước tiến bành trướng biển Đông bằng
việc ngang nhiên xây dựng trái phép hai ngọn hải đăng. Cũng trong hôm qua, Trung Quốc đă công bố sách trắng đầu tiên về chiến lược quân sự mang tên Chiến lược quân sự Trung Quốc do Văn pḥng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ấn hành có tổng cộng 9.000 từ. Cuốn sách này là một tuyên bố trắng trợn và thách thức toàn thế giới về chiến lược quân sự của họ.
Nội dung Sách Trắng chủ yếu đề cập đến xây dựng quân đội, nhấn mạnh phương châm pḥng thủ tích cực và tăng cường hợp tác an ninh quân sự quốc tế. Theo Sách Trắng, hải quân Trung Quốc sẽ chuyển dần trọng tâm từ chiến lược đơn nhất “bảo vệ vùng biển gần bờ” sang kết hợp chiến lược này với “bảo vệ vùng biển ngoài khơi”.
Về biển Đông, Sách Trắng cố t́nh bảo vệ hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời nhận định “một số quốc gia bên ngoài t́m cách can thiệp vào vấn đề này, trong đó có hoạt động trinh sát bằng máy bay quân sự”. Sách Trắng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện cơ cấu cảnh báo nước ngoài về “hoạt động quân sự được lên kế hoạch từ trước” và quy tắc ứng xử trong các t́nh huống chạm trán trên biển và trên không. Sách Trắng đă gọi chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại châu Á-Thái B́nh Dương và sự kiện Nhật điều chỉnh chính sách quốc pḥng là “các vấn đề đáng lo ngại”.
Một đại công trường xây dựng tại Trường Sa của Trung Quốc vẫn đang hối hả.
Cùng ngày, bất chấp các nước kêu gọi Trung Quốc chấm dứt bồi đắp trái phép trên biển Đông, Bộ GTVT Trung Quốc đă tổ chức lễ động thổ xây dựng hai ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và đá Gạc Ma. Tân Hoa xă biện minh hải đăng được xây dựng để cải thiện an toàn hàng hải ở biển Đông. Reuters nhận định động thái này của Trung Quốc sẽ thúc đẩy leo thang căng thẳng trong khu vực.
Trong khi đó, ngày 26-5, người đứng đầu lănh thổ Đài Loan Mă Anh Cửu đă kêu gọi hoăn mọi tranh chấp chủ quyền lănh thổ để tập trung phát triển chung.
Reuters đưa tin các quốc gia Đông Nam Á đang ưu tiên chi tiêu cho hải quân và cảnh sát biển. Báo cáo mới công bố ngày 25-5 (giờ địa phương) của tạp chí quốc pḥng Anh IHS Jane’s cho biết chi tiêu quốc pḥng năm 2015 của các nước Đông Nam Á là 42 tỉ USD và dự báo sẽ đạt 52 tỉ USD trước năm 2020.
therealrtz © VietBF