BẮC KINH, ngày 12 tháng 7 (Reuters) – Trung Quốc có kế hoạch đưa hai tên lửa lên mặt trăng vào năm 2030, một tên lửa chở phi thuyền sẽ hạ cánh trên bề mặt và tên lửa c̣n lại chở các phi hành gia.
Cả hai tên lửa sẽ đi vào quỹ đạo của mặt trăng và sau khi lắp ghép thành công, các phi hành gia sẽ vào tàu đổ bộ mặt trăng để đáp xuống bề mặt của mặt trăng, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một kỹ sư của Cơ quan Vũ trụ có Người lái Trung Quốc.
Kế hoạch tên lửa đôi sẽ vượt qua rào cản công nghệ lâu nay của Trung Quốc trong việc phát triển một tên lửa hạng nặng đủ mạnh để đưa cả phi hành gia và tàu thăm ḍ đổ bộ.
Zhang Hailian, phó kỹ sư trưởng của China Manned Space, cho biết sau khi các phi hành gia hoàn thành nhiệm vụ khoa học và thu thập các mẫu, tàu đổ bộ sẽ chở các phi hành gia trở lại tàu vũ trụ đang quay quanh quỹ đạo, trên đó họ sẽ quay trở lại Trái đất. thành phố Vũ Hán miền trung Trung Quốc.
Cuộc chạy đua đưa người lên mặt trăng đă tăng cường trong những năm gần đây khi cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều để mắt đến các nguồn tài nguyên khoáng sản tiềm năng trên mặt trăng. Thiết lập môi trường sống trên mặt trăng cũng có thể giúp hỗ trợ các sứ mệnh có người lái trong tương lai tới các hành tinh khác như sao Hỏa.
Trung Quốc vẫn đi sau Hoa Kỳ về kinh nghiệm và công nghệ. Lần hạ cánh cuối cùng của phi hành đoàn NASA là vào năm 1972, và U.S. các phi hành gia dự kiến sẽ quay trở lại mặt trăng vào năm 2025.
Theo Zhang, để đáp ứng các mục tiêu trên mặt trăng của Trung Quốc, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang phát triển tên lửa đẩy Trường Chinh 10 siêu nặng, tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới, tàu đổ bộ mặt trăng và xe tự hành trên mặt trăng.
Vào năm 2020, Trung Quốc đă mang về các mẫu mặt trăng từ mặt trăng trong một nhiệm vụ không có người lái, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba đă thu hồi được các mẫu mặt trăng sau Hoa Kỳ và Liên Xô.