Một nhà hàng ở Trung Quốc thách thực khách ăn hơn 100 cái hoành thánh để đổi lấy một bữa ăn miễn phí đă phạm lỗi với chính quyền, những người đang điều tra xem liệu họ có vi phạm luật chống lăng phí thực phẩm của quốc gia hay không.
Chính quyền địa phương ở thành phố Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam đă ập vào nhà hàng sau khi nghe tin về “thử thách vua bụng to” của họ, hăng tin The Cover của nhà nước đưa tin trong tuần này.
Theo báo cáo, thử thách liên quan đến việc những người bảo trợ cạnh tranh để ăn 108 món hỗn hợp, hoặc hoành thánh cay, càng nhanh càng tốt để giành được một bữa ăn miễn phí và các giải thưởng bổ sung.
Để thu hút sự quan tâm, nhà hàng đă quảng cáo lời đề nghị trên phương tiện truyền thông xă hội để lôi kéo khách quen chỉ để thấy ḿnh ngồi vào ghế nóng khi Cục quản lư thị trường nhà nước cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra xem liệu họ có vi phạm luật liên quan đến lăng phí thực phẩm hay không.
Mặc dù các cuộc thi ăn tương đối phổ biến ở các nước phương Tây và có thể mang lại danh tiếng cho người chiến thắng – như Joey Chestnut, người tuần trước đă giành chiến thắng trong Cuộc thi ăn xúc xích quốc tế nổi tiếng của Nathan ở Coney Island bằng cách hạ gục 62 chiếc xúc xích trong 10 phút – nhưng chúng có thể là một vấn đề nhạy cảm ở Trung Quốc.
Nhiều người trong nước vẫn c̣n kư ức về nạn đói những năm 1950 và 1960 đă giết chết khoảng 45 triệu người.
The Cover cho biết nhà hàng, không nêu tên, là một trong số những nhà hàng đang bị chính quyền điều tra về các cuộc thi tương tự.
Nhà lănh đạo Trung Quốc Tập Cận B́nh trước đây từng gọi t́nh trạng lăng phí thực phẩm là “gây sốc và đau buồn” và vào tháng 3 năm nay cho biết nguồn cung ứng nông nghiệp giống như nền tảng của an ninh quốc gia.
Luật chống lăng phí thực phẩm được ban hành vào năm 2021, sau khi chính phủ chỉ trích gay gắt các blogger trực tuyến phát trực tiếp cảnh họ ăn uống vô độ để thu hút người xem. Nhiều tài khoản của họ sau đó đă bị đ́nh chỉ bởi các nền tảng truyền thông xă hội.
Theo luật, chủ nhà hàng có thể bị phạt tới 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) nếu cơ sở của họ “lôi kéo hoặc đánh lừa khách hàng gọi món quá mức để gây lăng phí rơ ràng”.
Các đài phát thanh và truyền h́nh, cũng như các nhà cung cấp video và âm thanh trực tuyến, phải đối mặt với mức phạt tối đa gấp 10 lần số tiền đó nếu họ bị phát hiện có liên quan đến việc “làm, xuất bản, quảng bá các chương tŕnh hoặc thông điệp âm thanh về việc ăn uống quá độ và ăn uống vô độ. ”
Nhà hàng ở Yibin “thể hiện hành vi ăn uống vô độ và khiến khách hàng gọi món quá mức,” Cover cho biết, trích dẫn cơ quan quản lư thị trường địa phương.
Tuy nhiên, một số người dùng internet Trung Quốc đă chỉ trích chính quyền đă làm quá.
“Cái này có tính là lăng phí không? Tại sao không để mọi người cạnh tranh cho người ăn nhiều nhất? Thực phẩm không được tiêu thụ ở đó có thực sự đến tay người nghèo không? một người dùng đă viết trên Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc.
Một người dùng khác chỉ ra thành tích kém cỏi của đất nước về an toàn thực phẩm, bao gồm các vụ bê bối từ sữa bột trẻ em bị ô nhiễm cho đến việc sử dụng “dầu máng xối” – dầu tái chế bị nhiễm chất thải thực phẩm hoặc thậm chí là nước thải.
"Bạn không quản lư an toàn thực phẩm ... nhưng điều này?" người dùng cho biết.