Trường hợp các thông tin không đúng sự thật, Bộ Y tế đề nghị Hoa Kỳ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không hoang mang.
Sau khi có thông tin một công ty dược phẩm tại Mỹ đă hối lộ quan chức một số quốc gia trong đó có Việt Nam để giành hợp đồng bán hàng, Bộ Y tế Việt Nam đă đề nghị Bộ Công an vào cuộc. Bộ Y tế cũng đề nghị phía Đại sứ quán Mỹ làm rơ các thông tin liên quan.
Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, điều tra thông tin nghi án hối lộ trên để xử lư nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm. Trường hợp thông tin trên không đúng, đề nghị Bộ Công an công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tránh gây hoang mang, đảm bảo niềm tin của nhân dân với Bộ Y tế.
Công văn gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ
Ngày 6/11, Bộ Y tế tiếp tục có công văn gửi đến Đại sứ quán Mỹ. Công văn ghi rơ, Bộ Y tế đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan của Hoa kỳ điều tra làm rơ các thông tin trên để xử lư nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm.
Trường hợp các thông tin trên không đúng sự thật, đề nghị Hoa Kỳ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không hoang mang và đảm bảo được niềm tin của nhân dân đối với Nhà nước Việt Nam nói chung và ngành y tế nói riêng.
Trước đó, trên một số phương tiên thông tin cho biết, ngày 3/11, Bộ Tư pháp Mỹ cùng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch công bố từ năm 2005 đến 2010, các công ty con của Bio-Rad ở châu Âu và châu Á đă hối lộ các quan chức nước sở tại, trong đó có Việt Nam.
Cách đưa tiền là tạo những khoản thanh toán cho các công ty trung gian, có khi là công ty giả. Riêng tại Việt Nam và Thái Lan, số tiền mà nhân viên của Bio-Rad khai bỏ ra để hối lộ nhằm đổi lấy các hợp đồng là 2,9 triệu USD. Trong đó, riêng tại Việt Nam là 2,2 triệu USD.
HP