Mới đây, một khối lượng cá khổng lồ ở Hồ Tây đă chết bất thường. Nhiều người dân đă ra bờ hồ, vớt cá chết dưới hồ lên và đóng vào những thùng xốp trở đi. Câu hỏi đặt ra là những thùng cá chết này sẽ được chở đi đâu?
Những ngày vừa qua, người dân Hà Nội vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước cảnh hàng chục ngàn tấn cá chết nổi lên mặt Hồ Tây, bốc mùi khó chịu, vừa lo lắng, sợ hăi mà lại phải ngửi mùi tành nồng từ xác cá chết, các cơ quan chức năng đă vào cuộc, nhưng 3 ngày trôi qua vẫn chưa vớt hết nổi xác cá chết, sô lượng cá chết lên đến gần 80 tấn, trong đó có rất nhiều loại cá từ 3 - 5kg.
Số lượng cá chết tính đến 4/10 là khoảng 80 tấn.
Theo như thông tin điều tra sơ bộ của cơ quan chức năng, cá chết do thiếu 02, nồng độ 02 trong nước bằng 0 chính v́ vậy đă dẫn đến trường hợp thiếu 02 đột ngột làm cho cá chết và nổi lên mặt nước, cho nên cơ quan chức năng đă cho lắp đặt hệ thống tạo khí 02 xung quanh hồ với hi vọng cứu lại sự sống cho Hồ Tây, bên cạnh kết luận của cơ quan chức năng th́ điều mà mỗi người chúng ta thấy thường xuyên nhất vẫn là rác thải và nước thải được đổ ngang nhiên xuống mặt hồ.
Kết luận ban đầu do thiếu 02 nhưng chúng ta có thể thấy Hồ Tây ngày đêm vẫn phải hứng chịu rác thải, nước thải.
Mấy ngày nay, xác cá chết nổi trắng xóa trên mặt hồ, công nhân vớt cá phải dùng hai lần khẩu trang mà mùi thối và tanh nồng vẫn ập vào mặt, mùi xác cá chết bay sang các khu vực lân cận như Thụy Khuê, Lạc Long Quân, ... Chính v́ chưa xác định rơ nguyên nhân tại sao cá chết, cho nên cơ quan chức năng khuyến cáo không nên ăn cá Hồ Tây, nhưng bản thân mỗi người dân làm sao biết được cá đang bán ở ngoài chợ hay cá ở các nhà hàng quán ăn có phải cá Hồ Tây hay không, khi mà mấy ngày trước thấy cá chết nổi lên đă có nhiều người dân hí hửng vớt về, có người th́ nói mang về cho lợn ăn, nhưng chắc ǵ đă đến lượt lợn ăn, hay lại đem về làm ra các sản phẩm khác như chả cá. Bàng hoàng hơn, chính là cảnh những thùng xốp trắng xếp ngổn ngang xung quanh khu vực cá chết, xe chở xác cá chết được vớt từ hồ lên, sau đó xá được cho vào hộp xốp trắng, rồi dán băng dính kín lại, cuối cùng câu hỏi được đặt ra là những hộp xốp trắng đựng cá chết sẽ đi về đâu ?
Những thùng xốp này rồi sẽ đi về đâu ?
Liệu rằng cá ở ngoài chợ, hay cá ở các nhà hàng, thậm chí là chả cá có phải là cá ở Hồ Tây không?
Khi chưa kết luận được rơ ràng cá chết do nguyên nhân ǵ, th́ mỗi người dân phải có ư thức đề cao cảnh giác, không nên ăn cá chết tại hồ, cũng như đề pḥng khi mua hàng ngoài chợ, phải chọn cá tươi, c̣n sống, những sản phẩm được làm từ cá, phải mua ở những chỗ tin cậy, tránh trường hợp đáng tiếc khi ăn phải sản phẩm cá chết không rơ nguyên nhân có nguồn gốc từ Hồ Tây mấy ngày qua.
VietBF © Sưu Tầm